Yêu cầu trường mở cửa thư viện để học sinh đọc sách dịp hè

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, tránh áp đặt.

Trong đó yêu cầu nhà trường chủ động phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

Cử giáo viên có năng khiếu, tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn các trường THPT và GDTX phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh để rèn luyện kỹ năng sống như: nghi thức Đội, ca khúc măng non, múa hát tập thể, thể dục nhịp điệu, tuyên truyền giới thiệu sách... Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, giáo dục học sinh có hạnh kiểm yếu phải rèn luyện trong hè.

Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở câu lạc bộ, thư viện, nhà văn hoá, sân chơi thể thao... của địa phương.

Các trường có kế hoạch cụ thể mở cửa thư viện, nhà luyện tập thể dục, thể thao, sân chơi bãi tập... để cho học sinh, giáo viên tham gia các hoạt động đọc sách thư viện, luyện tập thể dục, thể thao trong nhà thi đấu, nhà tập đa năng, khuôn viên trường trong suốt thời gian nghỉ hè. Bố trí cán bộ mở cửa thư viện cho học sinh vào đọc sách, báo, tài liệu...

Ở những trường có đủ điều kiện, lắp đặt bể bơi di động tại trường để tổ chức lớp dạy bơi nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh. Khuyến khích vận động cha mẹ học sinh tự nguyện đăng ký cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ