Huế 'phân trần' về màn bắn súng thần công quá đơn điệu

GD&TĐ - Tại màn bắn súng thần công ở Kỳ Đài Huế bị "chê" quá ngắn và đơn điệu, đơn vị quản lý di tích Huế đã lên tiếng.

Màn bắn súng thần công phục vụ công chúng tại Kỳ Đài Huế chưa đầy 1 phút bị người dân "chê" ngắn.
Màn bắn súng thần công phục vụ công chúng tại Kỳ Đài Huế chưa đầy 1 phút bị người dân "chê" ngắn.

Theo đó, vào tối 26/4, chương trình bắn hỏa pháo súng thần công tại Kỳ Đài – Quảng trường Ngọ Môn diễn ra, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách.

Theo lịch công bố, chương trình bắt đầu lúc 19h15’, nhưng thực tế đến 19h40’, súng thần công trên Kỳ Đài mới bắn, thời gian bắn chưa đầy 1 phút.

Người dân cho hay, màn bắn súng thần công diễn ra ngắn, đơn điệu, cứ tưởng đây là loạt bắn đầu tiên, nhưng đợi mãi không thấy bắn thêm.

Nhiều ý kiến cho rằng, màn bắn hỏa pháo này còn khá ngắn và đơn điệu, gây nên sự hụt hẫng cho mọi người.

Video:

Video màn bắn súng thần công tại Kỳ Đài Huế tối 26/4.

Ngày 3/5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế - đơn vị quản lý di tích Huế cho biết, đây là hoạt động định kỳ hằng tuần nhằm góp phần tạo điểm nhấn về đêm của Cố đô Huế, gắn kết di sản với đời sống đương đại.

Tối 26/4, chương trình diễn ra, nhưng do một số lỗi kỹ thuật ngoài mong muốn, phần bắn hỏa pháo súng thần công gặp một số sai sót trong khâu chuẩn bị và thời gian trình diễn chưa thực sự phù hợp.

Về mặt kỹ thuật, mỗi khẩu thần công chỉ bắn được tối đa 9 phát, toàn bộ 8 khẩu tạo nên 72 phát trong khoảng 40 giây.

Trung tâm cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm từ công chúng và cam kết sẽ điều chỉnh để mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn trong những lần sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.