Yên Bái sử dụng mã QR-CODE cho các phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá

GD&TĐ - Tỉnh Yên Bái vừa phát đi văn bản yêu cầu các phương tiện vận tải sử dụng mã QR - CODE để thực hiện khai báo y tế khi ra vào địa phương.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Văn bản số 1137/SGTVT-QL VTPT &NL của Sở GTVT Yên Bái thể hiện, nhằm khắc phục một số khó khăn, tồn tại trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái đã triển khai phần mềm phục vụ khai báo, phân loại vùng dịch, xét nghiệm và tổng hợp báo cáo và đưa vào sử dụng tại chốt kiểm dịch y tế nút giao IC12, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Để thuận lợi trong quá trình khai báo tại các chốt kiểm dịch đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác, tiện dụng và giảm thiểu tiếp xúc, Sở GTVT Yên Bái yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách trên các tuyến cố định liên tỉnh; các đơn vị, hộ kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng; các đơn vị, hộ kinh doanh vận tải hàng hóa ra, vào địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện các nội dung khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch.

Thực hiện khai báo tại hệ thống kiểm soát chốt kiểm dịch ngay sau khi xuất bến hoặc điểm xuất phát để qua các chốt kiểm dịch y tế tại địa chỉ http://kiemdich.yenbai.gov.vn hoặc sử dụng điện thoại thông minh khai báo qua mã QR-CODE (được Tổ công nghệ thông tin cung cấp tại các chốt kiểm dịch y tế).

Sau khi khai báo cung cấp mã QR-CODE cho tất cả các hành khách để thực hiện khai báo cá nhân đi trên xe. Đối với trường hợp hành khách không đủ điều kiện khai báo cá nhân thì chủ phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện khai báo hộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.