Yên Bái: Sẵn sàng đón công dân từ Hà Nội về theo nguyện vọng

GD&TĐ - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu rà soát, nắm bắt thông tin về công dân của địa phương tại Hà Nội có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương.

Tỉnh Yên Bái sẵn sàng đón công dân từ Hà Nội về theo nguyện vọng
Tỉnh Yên Bái sẵn sàng đón công dân từ Hà Nội về theo nguyện vọng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 2406/BCĐ-VX về việc rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương.

Được biết, TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7, do vậy, dự kiến sẽ có một số công dân của tỉnh đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương trong thời gian này.

Để thuận lợi trong công tác quản lý, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu rà soát, nắm bắt thông tin về công dân của địa phương tại Hà Nội có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương. Các huyện cung cấp danh sách cán bộ của địa phương kèm theo số điện thoại liên hệ làm đầu mối thông tin để công dân đăng ký danh sách.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền công dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, không tự ý trở về địa phương trong thời gian này để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo số lượng công dân có nguyện vọng trở về địa phương gửi về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh trước 16h, ngày 24/7 để xem xét phương án bố trí, đưa đón phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người chọn đến Mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người chăm sóc trong bóng tối

GD&TĐ - Khi các viện dưỡng lão phải đóng cửa, trung tâm giữ trẻ thiếu người, nước Mỹ chứng kiến hệ quả của một chính sách nhập cư ngày càng khắt khe.

Lễ hội tổng Nam Phù quy tụ 10 làng của 9 xã tổng Nam Phù xưa.

Huyền tích công chúa nhà Lý được 10 làng tôn thánh

GD&TĐ - Công chúa Lý Từ Thục và Lý Từ Huy đến tuổi cập kê nhưng không lấy chồng mà rời cung điện xuất gia tu tập. Bởi công đức như trời biển nên sau khi hóa, dân 10 làng 9 xã của tổng Nam Phù xưa đã tạc tượng nhị vị công chúa để thờ phụng.