Yên Bái: Phát hiện 23 đối tượng mở “tiệc ma túy” trong quán Karaoke

GD&TĐ - Công an Tp. Yên Bái vừa phát hiện một nhóm nam nữ đã tụ tập tại quán Karaoke để tổ chức “tiệc ma túy” trái phép.  3 đối tượng đã bị khởi tố, 1 đối tượng bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Các đối tượng tại cơ quan Công an
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Vào khoảng 3 giờ 50 phút ngày 11/9, tổ công tác Công an Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke KingDom (tổ 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái). Qua kiểm tra đã phát hiện tại phòng Vip 301 và Vip 303 có 23 thanh niên gồm 9 nữ và 14 nam đang hát và nhảy trên nền nhạc có âm thanh lớn. 

Nghi ngờ những đối tượng trên sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, khám xét. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 4,76g ma túy tổng hợp, 24.500.000 đồng tiền mặt, điện thoại và một số đồ vật khác có liên quan.

Các đối tượng bị triệu tập về cơ quan công an để xử lý theo quy định
Các đối tượng bị triệu tập về cơ quan công an để xử lý theo quy định

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Quang Huy (SN 1992, trú tại tổ 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái); Trần Thị Xuân Thu (SN 1993, trú tại Khu Quyết Tâm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Huy Tú (SN 1995, trú tại thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Công an Tp. Yên Bái cũng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Ngọc (SN 1989, trú tại tổ 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái) do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 

Các đối tượng trên bị xử lý về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.