Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây vận chuyển hàng trăm kg ma túy trong tượng Phật

GD&TĐ - Khi đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hà đang tìm cách vận chuyển số ma túy tổng hợp cất giấu trong 5 pho tượng Phật từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ma túy được cất giữ trong các pho tượng Phật.
Ma túy được cất giữ trong các pho tượng Phật.

Trưa ngày 14/9, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp lực lượng chức năng đấu tranh phá thành công chuyên án A3-220 bắt giữ 10 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 230 kg ma túy các loại.

Theo đó, vào hồi 19h ngày 8/9 Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976, trú tại Sơn Lĩnh, Hương) vận chuyển trái phép gần 100 kg ma túy tổng hợp, được cất giấu tinh vi trong 5 pho tượng Phật, có cài định vị.

Số lượng ma túy tổng hợp đã bị bắt giữ.
Số lượng ma túy tổng hợp đã bị bắt giữ.

Đối tượng khai nhận, được 1 người Lào thuê vận chuyển từ Thủ đô Viêng Chăn về Việt Nam giao cho 1 người tại TP. Hồ Chí Minh. Qua điều tra, đối tượng Hà nằm trong chuyên án A3–220 do Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng xác lập.

Tiếp tục mở rộng điều tra, vào 12h ngày 10/9 tại TP. Hồ Chí Minh lực lượng biên phòng bắt giữ thêm 10 đối tượng, thu giữ 19 bánh Heroin, hơn 132 kg ma túy tổng hợp đều được cất giấu trong các pho tượng phật cùng 260 triệu đồng.

Số ma túy đều đã được đóng gói.
Số ma túy đều đã được đóng gói.

Theo lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh, thời gian gần đây các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy rất tinh vi với nhiều thủ đoạn mới, trước tình hình trên biên phòng đã tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ