Yên Bái: Khởi tố 3 đối tượng bóc trộm 270 kg vỏ quế đem bán lấy tiền mua ma túy

GD&TĐ - Do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, 3 đối tượng ở Yên Bái đã đi bóc trộm gần 270 kg vỏ quế đem bán. Cả 3 vừa bị cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái bắt giữ.

3 đối tượng tại cơ quan Công an.
3 đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, thời hạn 2 tháng đối với: Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Nhàn về tội trộm cắp tài sản. Cả 3 đối tượng trên đều trú tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trước đó, ngày 21/4, Công an huyện Văn Yên tiếp nhận thông tin về việc đồi quế của một số gia đình trên địa bàn xã Châu Quế Hạ liên tục bị kẻ gian bóc trộm. 

Công an huyện Văn Yên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã Châu Quế Hạ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, làm rõ thủ phạm các vụ trộm cắp nêu trên.

Qua đó, đã tìm ra 3 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp gồm: Nguyễn Văn Hợp (SN 1986); Nguyễn Tuấn Anh (Sn 1997), trú tại thôn Khe Pháo và Nguyễn Văn Nhàn (Sn 1966), trú tại thôn Nhẻo, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận từ ngày 2-7/4 đã 3 lần thực hiện hành vi bóc trộm vỏ khoảng 160 cây quế của 4 hộ gia đình trên địa bàn xã. Mỗi cây bóc từ 3 - 4 khoảng vỏ. Tổng cộng được gần 270 kg vỏ, bán được hơn 7 triệu đồng. Số tiền trên, cả 3 đối tượng đã chia nhau để tiêu xài cá nhân và mua ma tuý sử dụng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.