Yên Bái: Khánh thành “Con đường em đến trường”

GD&TĐ - Tỉnh đoàn Yên Bái vừa khánh thành, đưa vào sử dụng công trình mang tên “Con đường em đến trường” tại khu vực Động Ính thôn 2, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên.

Yên Bái: Khánh thành “Con đường em đến trường”

Công trình "Con đường em đến trường" có chiều dài 300 mét được Tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh Yên Bái phát động triển khai xây dựng theo phương châm: Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Trong đó, tỉnh đoàn hỗ trợ 55 tấn xi măng, bà con nhân dân đóng góp cát, sỏi và trên 400 ngày công xây dựng con đường bê tông rộng 3 mét có tổng trị giá trên 250 triệu đồng. 

Công trình "Con đường em đến trường" được đưa vào sử dụng trong niềm vui của các hộ gia đình Dao đỏ
Công trình "Con đường em đến trường" được đưa vào sử dụng trong niềm vui của các hộ gia đình Dao đỏ

Con đường hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho gần 30 cháu học sinh đi đến trường thuận lợi, dễ dàng hơn. Đồng thời, góp phần từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Tân Lĩnh.

Động Ính chỉ có 17% đường nội khu được làm bằng bê tông
 Động Ính chỉ có 17% đường nội khu được làm bằng bê tông
Động Ính là khu vực khó khăn nhất của xã Tân Lĩnh, chủ yếu là đồng bào Dao đỏ sinh sống. Khu vực này có tỷ lệ hộ nghèo cao (khoảng 26%), hạ tầng giao thông chưa được kiên cố hóa và đầu tư đồng bộ nên việc đi lại tới trường của học sinh vẫn còn nhiều khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ