Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa dạy học chất lượng

GD&TĐ - Dịch Covid-19 hoành hành nhưng ngành GD&ĐT Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành kế hoạch thời gian năm học duy trì sự ổn định trên nền tảng chất lượng.

Cô trò Trường PTDT bán trú TH&THCS Khấu Ly, huyện Trạm Tấu (ảnh trong bài chụp thời điểm chưa giãn cách vì Covivd-19)
Cô trò Trường PTDT bán trú TH&THCS Khấu Ly, huyện Trạm Tấu (ảnh trong bài chụp thời điểm chưa giãn cách vì Covivd-19)

Giữ vững sự ổn định

Theo nhà giáo Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Năm học vừa qua, ngành GD&ĐT tiếp tục rà soát, sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên cơ sở kế thừa những kết quả của giai đoạn 2016 - 2020, gắn với kế hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2021 - 2025, đáp ứng các yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 130 trường, giảm 478 điểm trường; tăng 29 lớp. 

Cùng với đó là việc sử dụng đội ngũ, ở các môn học, cấp học theo hướng tinh gọn, hiệu quả đảm bảo ưu tiên bố trí đủ GV dạy học 2 buổi/ngày đối với lớp 1 và GD tiểu học theo quy định. Liên tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ GV và cán bộ quản lý GD các cấp phục vụ cho việc triển khai chương trình GD phổ thông 2018. Trên 80% cán bộ quản lý, GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên. 

Lãnh đạo Sở GD&ĐT chúc mừng các thi sinh tham dự kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia
Lãnh đạo Sở GD&ĐT chúc mừng các thi sinh tham dự kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia

Ổn định trong chất lượng là điều nhận thấy trong năm học vừa qua. Chất lượng GD tiểu học có nhiều chuyển biến. Khối lớp 1 thực hiện theo Chương trình GDPT 2018 có trên 97% học sinh được đánh giá hoàn thành trở lên với môn tiếng Việt và môn Toán. GD trung học tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tiếp cận với Chương trình GDPT 2018. Cấp THPT, 62,8% học sinh được xếp loại học lực khá giỏi, tăng hơn so với năm học trước trên 3%. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được giữ vững. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, ngành GD&ĐT Yên Bái đã tích cực tham mưu UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành, các địa phương chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ; đảm bảo nhu cầu tối thiểu về phòng học, thiết bị, ưu tiên bố trí phòng học đảm bảo 1 phòng/lớp để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, 100% HS lớp 1 đều có đầy đủ SGK để học tập. Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá HS; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng các nguồn học liệu, giáo dục STEM... 

Giữ vững chất lượng

Nhà giáo Vương Văn Bằng chia sẻ: "Tạo sự ổn định trên nền tảng chất lượng, chúng tôi đã đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng HS phổ thông. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, GD thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học. Công tác GD dân tộc được quan tâm, chú trọng. Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với người dạy, người học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Chất lượng GD tại các trường PTDT nội trú và PTDT bán trú trong toàn tỉnh có nhiều chuyển biến".  

Chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh được nâng lên. 100% trường phổ thông tổ chức thực hiện lồng ghép tiếng Anh trong giờ chào cờ đầu tuần và các hoạt động ngoại khóa; nhiều trường xây dựng phong trào "giáo viên và học sinh cùng học tiếng Anh”; 85% trường tạo được không gian Anh ngữ trong khuôn viên trường, lớp học; triển khai xây dựng bộ tài liệu song ngữ tiếng Việt - tiếng Anh giới thiệu về di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, những nét văn hóa đặc sắc của địa phương... 

Một buổi đi kiểm tra phổ cập và vận động học sinh đi học của các thầy giáo Trường phổ thông bán trú TH&THCS số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên
Một buổi đi kiểm tra phổ cập và vận động học sinh đi học của các thầy giáo Trường phổ thông bán trú TH&THCS số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên

Đặc biệt, đối phó với dịch Covid-19, ngành GD đã tích cực triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và dạy học. Trong thời gian nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19, có 33,9% học sinh THCS, 97,08% học sinh THPT tham gia học trực tuyến. Cho dù còn bỡ ngỡ do là giải pháp tình thế trong mùa dịch, nhưng các thầy cô giáo đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Học sinh và phụ huynh đã có sự phối hợp, từ bỡ ngỡ đến làm quen và triển khai hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến.

Sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền là một trong những căn nguyên để GD Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm học, các trường học được tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT. Toàn ngành đã triển khai có hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GD mầm non và GDPT giai đoạn 2017 - 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 gắn với kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, Yên Bái đã xây dựng và trình tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả GD, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Chỉ đạo một số cơ sở GDPT có điều kiện chủ động, mở rộng hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện để nhà giáo, học sinh tiếp xúc với môi trường đào tạo tiên tiến, hiện đại.. - Nhà giáo Vương Văn Bằng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.