Yên Bái: Gặp mặt quản trị viên các trang mạng xã hội

GD&TĐ - Ngày 27/4, huyện Lục Yên (Yên Bái) tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu quản trị viên các trang, nhóm mạng xã hội liên quan đến địa bàn huyện Lục Yên.

Lãnh đạo huyện Lục Yên chụp ảnh lưu niệm cùng các quản trị viên
Lãnh đạo huyện Lục Yên chụp ảnh lưu niệm cùng các quản trị viên

Đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực lần đầu tiên được huyện Lục Yên tổ chức thể hiện sự quan tâm của huyện đối với công tác thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội, phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của công nghệ thông tin trong thời đại hiện nay.

Hiện nay, liên quan đến địa bàn huyện Lục Yên có khoảng hơn 20 trang, nhóm mạng xã hội Facebook, có những trang, nhóm có lượng người theo dõi, tham gia là thành viên từ 30 - 40 nghìn người. Trong những năm qua các trang, nhóm mạng xã hội này đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, góp phần tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lan tỏa những hình ảnh đẹp của huyện Lục Yên.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, mạng xã hội đã trở thành nơi để người dân trên địa bàn tiếp cận thông tin tình hình dịch bệnh nhanh nhất. Đây cũng là nơi để tìm hiểu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương cũng như chia sẻ những kinh nghiệm, biện pháp về phòng, chống dịch. Cùng với đó, các trang, nhóm mạng xã hội đã lan tỏa mạnh mẽ nhiều hoạt động “Ngày cùng dân”, phong trào nhân dân hiến đất phát triển giao thông, xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Bên cạnh mặt tích cực mà các trang, nhóm mạng xã hội đem lại trong công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại những hạn chế. Có thể kể đến như: Vẫn còn nhiều thông tin trái chiều không được kiểm chứng, kiểm duyệt, thông tin sai sự thật được chia sẻ, đăng tải gây hoang mang dư luận, xâm phạm đời tư, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Theo báo cáo của Công an huyện Lục Yên, từ năm 2020 đến nay, đơn vị này đã tham mưu, xử lý vi phạm hành chính 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, phạt tiền mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Tại buổi gặp mặt, các quản trị viên trang, nhóm mạng xã hội đã thẳng thắn, cởi mở chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong công tác phát triển thành viên, việc đăng tải, chia sẻ các thông tin phù hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Từ đó, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lan tỏa hình ảnh đẹp, phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh con người Lục Yên “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.