Yên Bái đẩy mạnh hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Yên Bái vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 trường đại học kỹ thuật, để đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Toàn cảnh buổi ký kết thoả thuận hợp tác với 7 trường đại học.
Toàn cảnh buổi ký kết thoả thuận hợp tác với 7 trường đại học.

Chiều 23/8, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 trường đại học kỹ thuật trọng điểm nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, đề án, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự làm việc về phía đoàn công tác có lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); lãnh đạo 7 trường Đại học gồm: Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Thủy lợi.

Về phía tỉnh Yên Bái có ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái; cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Yên Bái.

Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 7 trường đại học kỹ thuật. Trong đó, tỉnh Yên Bái sẽ chia sẻ các thông tin liên quan tới tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu đổi mới về khoa học công nghệ của tỉnh; hỗ trợ nhóm 7 trường trong việc triển khai các hoạt động hợp tác chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Yên Bái cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bố trí cán bộ tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng,…

7 trường đại học kỹ thuật sẽ tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực như các khóa ngắn hạn, văn bằng hai, sau đại học, hội nghị, hội thảo về những công nghệ mới trong các lĩnh vực kỹ thuật là thế mạnh của các trường. Đồng thời, đề xuất đặt hàng các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ và các dự án tiềm năng giúp tỉnh giải quyết những vấn đề lớn, cũng như những thách thức đang đặt ra từ thực tế…

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khai thác và phát huy những tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Cùng với đó, dành sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và lãnh đạo 7 trường đại học kỹ thuật thể hiện quyết tâm thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và lãnh đạo 7 trường đại học kỹ thuật thể hiện quyết tâm thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác.

Theo ông Tuấn, tỉnh Yên Bái xác định phát triển nguồn nhân lực là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược quan trọng. Từ đó, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và 7 trường đại học kỹ thuật là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Duy Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã chia sẻ về sự hỗ trợ, hợp tác của nhóm 7 trường đại học kỹ thuật và liên kết với vùng để thực hiện các dự án hợp tác quốc tế. PGS.TS Hòa tin tưởng sự hợp tác giữa 7 trường và tỉnh Yên Bái sẽ đạt hiệu quả tích cực và cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận ký kết.

Cùng với đó, các đại biểu cũng đã chia sẻ, thảo luận về những thế mạnh đào tạo của từng trường, tập trung vào các nội dung liên quan đến chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng, hướng tới bảo vệ và phát triển môi trường xanh, sạch, an toàn và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân…

Được biết, tháng 3 năm nay, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Thái Nguyên về nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.