Yên Bái: Bắt đối tượng truy nã sau gần 4 năm lẩn trốn

GD&TĐ - Sau gần 4 năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Trọng Điệp trú tại Yên Bái đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Trọng Điệp (Bên phải) tại cơ quan Công an
Nguyễn Trọng Điệp (Bên phải) tại cơ quan Công an

Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên cho biết: Ngày 25/4, đơn vị này phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Điệp (Sn 1985), trú tại thôn Trung tâm, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên. Lúc này, y đang lẩn trốn tại khu dân cư Miếu, khu phố Phù Lộc, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ tháng 6/2019 về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/9/2018, Nguyễn Trọng Điệp có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 70 triệu đồng của anh Phạn Trọng Thuỷ, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.

Ngày 27/01/2019, Nguyễn Trọng Điệp tiếp tục có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1 chiếc ô tô CHEVROLET CRUZE, trị giá 308 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Điệp, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.

Ngày 9/5/2019, Nguyễn Trọng Điệp bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra, xác minh, bị can đã trốn khỏi địa phương. Ngày 10/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc đối với Nguyễn Trọng Điệp.

Cơ quan CSĐT công an huyện Văn Yên đã bàn giao hồ sơ truy nã trên cho Cục C02 Bộ Công an để phục vụ công tác lập chuyên án truy xét bắt đối tượng truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào 14 giờ 45 phút, ngày 24/4, Ban chuyên án đã tổ chức bắt thành công đối tượng trên khi đang lẩn trốn ở một khu dân cư tại thành phố Từ Sơn.

Đối tượng đã được di lý về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.