Y tế Côn Đảo chuyển mình mạnh mẽ nhờ những chuyến đi từ đất liền

GD&TĐ - Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ TPHCM tạo ra bước đột phá cho y tế Côn Đảo, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao.

BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Trúc - Bệnh viện Bình Dân đang tiến hành gây mê cho người bệnh tại Côn Đảo. (Ảnh: BVCC)
BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Trúc - Bệnh viện Bình Dân đang tiến hành gây mê cho người bệnh tại Côn Đảo. (Ảnh: BVCC)

Côn Đảo, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, không chỉ mang trong mình dấu ấn lịch sử hào hùng mà còn giữ vị trí chiến lược quan trọng. Tuy nhiên, với khoảng cách hơn 180 km so với đất liền cùng điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, cán bộ và chiến sĩ nơi đây luôn là một thách thức lớn do những hạn chế về cơ sở vật chất và nhân lực y tế.

Thấm thía hai chữ “phục vụ” nơi đầu sóng

Trước thực tế đó, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa do UBND TPHCM phối hợp cùng Sở Y tế triển khai đã mang đến một luồng sinh khí mới. Ngày 3/9, đoàn công tác đầu tiên gồm 7 bác sĩ tay nghề cao từ các bệnh viện đầu ngành như Hùng Vương, Bình Dân, Nhi đồng 1, Chấn thương chỉnh hình, Nhân dân Gia Định và Nguyễn Tri Phương đã lên đường “vượt biển đến với người dân”, bắt đầu một hành trình đặc biệt tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Trở về sau một tháng công tác, TS.BS Huỳnh Giang Châu (Bệnh viện Hùng Vương) không giấu được xúc động khi chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ. BS Châu chia sẻ: “Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi không chỉ cảm nhận được thử thách của khoảng cách địa lý mà còn là niềm vinh dự khi được mang tri thức, kỹ năng và trái tim người thầy thuốc phục vụ cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió và nhân dân Côn Đảo”.

Theo BS Châu, những ngày đầu đặt chân lên đảo, cả đoàn không khỏi bỡ ngỡ vì điều kiện làm việc còn thiếu thốn, trang thiết bị hạn chế. Tuy nhiên, chính sự quan tâm của lãnh đạo và tình cảm ấm áp, tin yêu của người dân địa phương đã trở thành nguồn động lực to lớn giúp các y, bác sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ trong một tháng, đoàn khám và điều trị cho hơn 2.600 lượt bệnh nhân, thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp ngay tại đảo như phẫu thuật đa chấn thương tạng, nội soi cấp cứu viêm ruột thừa, bóc u buồng trứng, u xơ tử cung, và đỡ sinh an toàn cho sản phụ có nguy cơ cao. Không chỉ trực tiếp cứu người, các bác sĩ còn tận tình chuyển giao kỹ thuật, đào tạo tại chỗ, giúp đội ngũ y tế địa phương ngày càng tự tin hơn.

hinh-doc-2-299202514.png
Các bác sĩ chuyên khoa Nhóm 2 của các bệnh viện Bình Dân, Hùng Vương, Nhi Đồng 2, Trưng Vương, Nhân dân Gia định, Nhân Dân 115 lên đường ra Côn Đảo. (Ảnh: SYT)

Chia sẻ thêm về chuyến công tác, ThS.BS Trần Thị Mai Liên, công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, chia sẻ, trường hợp nhớ nhất khi tham gia khám ở Côn Đảo một bé gái 4 tuổi đi khám vì ho, qua quan sát bé này có dấu hiệu thiếu máu và khi làm xét nghiệm phát hiện bé thiếu máu rất nặng. Nhờ có ngân hàng máu của Bệnh viện Hùng Vương hỗ trợ, bé được truyền hồng cầu lắng kịp thời, giúp vượt qua tình huống nguy hiểm.

"Tôi cảm nhận rất rõ tình cảm người dân nơi đây đối với đoàn bác sĩ. Đi ra ngoài gặp là người dân đều nhận ra mình và còn hay mời về nhà ăn cơm", BS Liên nói.

Những kỹ thuật lần đầu được thực hiện tại đảo

BS Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, cho biết chương trình góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế kéo dài nhiều năm. Kể từ khi cơ sở mới đi vào hoạt động (25/8/2025) và đón đoàn bác sĩ đầu tiên, công tác khám chữa bệnh đã có nhiều chuyển biến vượt bậc. Lượng bệnh nhân ngoại trú tăng từ 60 lượt/ngày lên 150-200 lượt/ngày.

Quan trọng hơn, nhiều ca bệnh phức tạp thuộc các chuyên khoa nội, sản, nhi, ngoại đã được xử lý hiệu quả ngay tại đảo mà không cần chuyển viện, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí.

“Các bác sĩ luân phiên đã phối hợp triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, lần đầu tiên được thực hiện tại địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để Trung tâm tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong tương lai”, BS Thọ nhấn mạnh.

img202509253224323883-109202522.png
TS.BS Huỳnh Giang Châu (áo xanh) - Bệnh viện Hùng Vương. (Ảnh: SYT)

Tuy nhiên, BS Thọ cho rằng khó khăn vẫn còn tồn tại như cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu và nguồn nhân lực mỏng. Để phát triển bền vững, y tế Côn Đảo rất cần sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên hơn nữa từ các cấp lãnh đạo và sự phối hợp chặt chẽ của các bệnh viện tuyến trên.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM khẳng định, tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình, đưa thêm các chuyên khoa sâu như tim mạch, hồi sức cấp cứu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số qua các giải pháp hội chẩn từ xa, bệnh án điện tử để rút ngắn khoảng cách giữa đảo và đất liền.

Một nét đẹp đặc biệt của chương trình là cuốn nhật ký công tác được các bác sĩ ghi chép hằng ngày. Theo ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cuốn nhật ký này được bàn giao lại cho đoàn kế tiếp, giúp việc tiếp nhận công việc thuận lợi, đảm bảo sự kế thừa liên tục trong chuyên môn. Đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ bác sĩ Thành phố đối với đồng bào vùng biển đảo thiêng liêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ