Xung đột vì nước của Iran và Taliban

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các lực lượng Taliban đã nổ súng vào lực lượng biên phòng Iran hôm 27/5, làm chết ít nhất 2 người, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Chiến binh Taliban diễu hành phía sau một chiếc xe ở Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP).
Chiến binh Taliban diễu hành phía sau một chiếc xe ở Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP).

Vụ việc xảy ra ở biên giới tỉnh Sistan và Baluchestan của Iran và tỉnh Nimroz của Afghanistan. Chiến binh Taliban đã nổ súng trước, làm chết ít nhất 2 lính canh Iran, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, trích dẫn nguồn tin cảnh sát.

IRNA cho biết người Iran đã đáp trả, gây ra "thương vong nặng nề và thiệt hại nghiêm trọng".

Tuy nhiên, các quan chức Taliban tuyên bố rằng lính Iran đã nổ súng trước và mỗi bên có 1 người thiệt mạng, trong khi những người khác bị thương.

Tranh chấp dường như tập trung vào quyền sử dụng nước, cả 2 bên đều tuyên bố quyền tiếp cận sông Helmand.

Tuy một hiệp ước năm 1973 đảm bảo Iran và Afghanistan tiếp cận bình đẳng với sông Helmand, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã tuyên bố các tay súng Taliban đang ngăn cản các nhà khoa học Iran theo dõi mực nước.

Hồi đầu tháng, ông cảnh báo rằng Tehran sẽ không “cho phép các quyền của người dân chúng tôi bị xâm phạm”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ