Xúc động tấm lòng thầy cô dành cho học trò nghèo trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Thầy cô, nhà trường quan tâm tới từng học sinh, đặc biệt học trò nghèo, để bằng mọi giá, không thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.

Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) trao hỗ trợ cho học sinh khó khăn dự thi tốt nghiệp THPT 2025.
Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) trao hỗ trợ cho học sinh khó khăn dự thi tốt nghiệp THPT 2025.

Học sinh được chăm lo toàn diện

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) có 370 thí sinh dự thi. Ông Bùi Văn Xuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đến thời điểm hiện tại, trường đã hoàn thành công tác ôn tập cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện, xây dựng các phương án để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trong 370 học sinh lớp 12 có rất nhiều học sinh hoàn cảnh éo le, khó khăn về kinh tế. Em thì mồ côi, em thì bố mẹ chia tay ở với ông bà nội ngoại tuổi cao sức yếu, không có thu nhập. Nhiều em bố mẹ ốm đau bệnh tật, thu nhập bấp bênh, có học sinh bản thân bệnh tật kéo dài…

Theo ông Bùi Văn Xuân, nhà trường đã rà soát và có nhiều giải pháp hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức: Miễn các khoản đóng góp; thường xuyên hỗ trợ các em dịp đầu năm học, nghỉ tết Nguyên đán từ nguồn kinh phí kêu gọi từ các nhà hảo tâm, các thế hệ học sinh cũ của trường…

Chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường cũng kêu gọi hỗ trợ học sinh khó khăn, động viên các em bước vào Kỳ thi đạt kết quả cao.

Cụ thể, tổng số có trên 60 học sinh được hỗ trợ. Hội Khuyến học huyện hỗ trợ 35 suất, cựu học sinh hỗ trợ 15 suất, hội Khuyến học nhà trường 15 suất, mỗi suất 300 ngàn đồng.

Ngoài ra, nhà trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, đội tình nguyện tiếp sức mùa thi của Huyện đoàn Trấn Yên tìm chỗ trọ miễn phí, hỗ trợ suất ăn trưa cho những học sinh ở các xã xa của huyện có nhu cầu; phối hợp với những địa phương có học sinh dự thi xây dựng phương án đưa đón học sinh trong điều kiện thời tiết bất thường, bố trí phương tiện đưa đón những học sinh ở xa có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể đến trường thi đúng giờ.

“Quan điểm của nhà trường bằng mọi giá là không để học sinh vì khó khăn mà không đến trường thi. Nguồn kinh phí hỗ trợ không nhiều nhưng là nguồn động viên tinh thần rất lớn để học sinh khó khăn tự tin bước vào Kỳ thi đạt kết quả cao”, ông Bùi Văn Xuân chia sẻ.

Tại Trường THPT Tân Quới (Bình Tân, Vĩnh Long), theo Hiệu trưởng Nguyễn Tấn Phát, nhà trường có nhiều nguồn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó có nguồn hỗ trợ từ mạnh thường quân; từ ban đại diện cha mẹ học sinh; kinh phí hỗ trợ của UBND thị trấn và huyện. Thầy cô có điều kiện kinh tế cũng tham gia hỗ trợ học trò. Huyện đoàn Bình Tân có đội tiếp sức đưa học sinh đến Điểm thi trong trường hợp cần thiết.

z6729763615929-64819f2afd3a275a99f1a181c6a504fb.jpg
Học sinh cũ Trường THPT Lê Quý Đôn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khối 12 dự thi tốt nghiệp THPT 2025.

Quan tâm từng bữa ăn, nơi ở

Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Chiềng (Hòa Bình cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhà trường có 158 học sinh đăng ký dự thi. Với đặc thù vùng núi, đi lại khó khăn, đặc biệt nếu có mưa, lũ, nhà trường đã xây dựng kịch bản sẵn sàng các phương án hỗ trợ thí sinh khi có tình huống bất thường.

Đơn cử, nếu xảy ra mưa bão, học sinh không thể đi về trong ngày, trường sẵn sàng các phòng học không được dùng đến, được dọn dẹp sạch sẽ để học sinh, phụ huynh có nhu cầu ở lại. Nhà trường cũng từ nguồn xã hội hóa có kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho học sinh và hiện đã có 50 em đăng ký được ăn trưa tại trường.

Trường THPT Quan Sơn (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) đóng chân trên địa bàn rộng lớn, dân cư thưa thớt, đời sống còn nhiều khó khăn, đi lại vất vả và có thể nguy hiểm khi mưa to gió lớn, sạt lở, lũ ống, lũ quét… nên có những thí sinh gặp khó khăn cần được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Trọng Năm, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Một số học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường đã được Hội Khuyến học huyện trao quà hỗ trợ.

Nhà trường đã vận động được nhiều phần quà hỗ trợ cho các học sinh nghèo; có đội tiếp sức mùa thi hùng hậu (trăm người) để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Trường đồng thời vận động các nhà trọ miễn phí, giảm thiểu phí phòng trọ ngay cạnh trường; tạo điều kiện ăn ở khu vực căng tin nhà trường; cho thí sinh ở lại phòng thi buổi trưa. Bên cạnh đó, Trường THCS Dân tộc nội trú gần đó cũng tạo điều kiện cho chỗ ngủ, nơi để xe, nơi chờ của phụ huynh.

Trường THPT Phương Xá (Cẩm Khê, Phú Thọ) có 4 học sinh cần giúp đỡ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hiệu trưởng Tạ Duy Kiên cho biết, nhà trường đã có phương án hỗ trợ chỗ nghỉ và bố trí cơm suất cho học sinh ăn để tham gia kỳ thi. Liên hệ các địa phương nơi học sinh cư trú nắm bắt và cùng với giáo viên, nhân viên nhà trường bố trí người giúp đỡ các em di chuyển đến trường thi.

“Thời điểm này, nhà trường tiếp tục cho giáo viên chủ nhiệm rà soát và nắm bắt học sinh gặp khó khăn về điều kiện kinh tế, ăn ở, đi lại khi tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cần giúp đỡ; bảo đảm các em có điều kiện tốt nhất tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, không em nào bị bỏ lại phía sau”, ông Tạ Duy Kiên cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm