Xúc động hình ảnh khai giảng trên đỉnh Ngọc Linh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 5/9, hòa chung không khí Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, một Lễ khai giảng đơn sơ mà không kém phần ấm cúng được tổ chức trên một điểm trường vùng cao của huyện xa nhất tỉnh Quảng Nam.

Buổi lễ Khai giảng đơn sơ tại điểm trường Tắk Pổ - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam)
Buổi lễ Khai giảng đơn sơ tại điểm trường Tắk Pổ - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam)

Điểm trường nơi diễn ra Lễ khai giảng là điểm Tắk Pổ - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Tại đây có 37 học sinh được học trong một dãy phòng tạm, căn nhà dựng bằng gỗ, mái lợp tôn. Các em học sinh học tạm nơi đây để chờ ngày về ngôi trường mới sắp hoàn thành.

Năm học 2022-2023, cô giáo Trà Thị Thu đứng lớp tiểu học và cô giáo Hà Thị Thanh Thanh - đứng lớp mầm non ở điểm trường Tắk Pổ.

Lễ khai giảng ở điểm trường trên đỉnh núi Ngọc Linh cũng bắt đầu vào lúc 7h30, cùng với học sinh trong cả nước. Những khuôn mặt lấm lem, hồn nhiên dự Lễ khai giảng khiến ai cũng xúc động.

Bục làm Lễ khai giảng được kê tạm bằng một chiếc bàn nhỏ, có tấm khăn bàn cũ, trên bàn là ảnh của Bác Hồ, không có hoa tươi. Trên bục lễ, cô giáo Trà Thị Thu bận tà áo dài tinh tươm đọc thư chúc mừng khai giảng năm học mới, hướng dẫn học sinh hát quốc ca, làm các nghi thức khởi đầu năm học mới. Ở bàn kế bên, "đại biểu" lãnh đạo là một người đàn ông Ca Dong - là trưởng nóc Tắk Pổ.

Lớp học được trang trí bóng bay, các em học sinh mặc đồng phục áo trắng quần xanh áo trắng với những khuôn mặt rạng ngời, sẵn sàng cho một năm học mới.

Trao đổi với PV Báo GD&TĐ, thầy Lê Huy Phương – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, năm học mới 2022, điểm trường Tắk Pổ có 2 bậc học gồm mẫu giáo và tiểu học với 37 em học sinh.

“Do trường mới còn đang xây dựng nên các em phải khai giảng ở điểm trường cũ như năm học trước. Công trình trường mới đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến cuối tháng 9/2022, trường sẽ hoàn thành và các em học sinh sẽ đến trường mới để học”, thầy Phương cho hay.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng ở điểm trường Tắk Pổ, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam:

Cổng trường ở điểm trường Tắk Pổ - huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Cổng trường ở điểm trường Tắk Pổ - huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Cô giáo Trà Thị Thu trong trang phục áo dài, dắt các em học sinh đến trường.

Cô giáo Trà Thị Thu trong trang phục áo dài, dắt các em học sinh đến trường.

Các em học sinh và cô giáo cùng trưởng nóc Tắk Pổ thực hiện nghi thức chào cờ trong Lễ Khai giảng.

Các em học sinh và cô giáo cùng trưởng nóc Tắk Pổ thực hiện nghi thức chào cờ trong Lễ Khai giảng.

Không khí Lễ khai giảng đơn sơ nhưng đầm ấm

Không khí Lễ khai giảng đơn sơ nhưng đầm ấm

Khuôn mặt hồn nhiên dự Lễ khai giảng khiến ai cũng xúc động

Khuôn mặt hồn nhiên dự Lễ khai giảng khiến ai cũng xúc động

Cô giáo Trà Thị Thu đọc thư chúc mừng khai giảng năm học mới

Cô giáo Trà Thị Thu đọc thư chúc mừng khai giảng năm học mới

Buổi Lễ khai giảng được tổ chức trên một điểm trường vùng cao của huyện xa nhất tỉnh Quảng Nam.

Buổi Lễ khai giảng được tổ chức trên một điểm trường vùng cao của huyện xa nhất tỉnh Quảng Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.