Xuất hiện đội bóng ‘tranh giành’ Ronaldo với Chelsea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ The Sun tiết lộ, cùng với Chelsea, Napoli cũng rất quan tâm đến tương lai của Ronaldo.

Ronaldo được đồn đoán sắp chia tay Man United.
Ronaldo được đồn đoán sắp chia tay Man United.

Thời gian qua C.Ronaldo liên tục gây ra những lùm xùm không đáng có làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Man United và khiến HLV Erik ten Hag phật lòng.

Ban lãnh đạo của Quỷ đỏ đã bật đèn xanh để tiền đạo người Bồ Đào Nha ra đi dù hợp đồng giữa hai bên chưa đáo hạn.

Theo báo chí nước Anh, Chelsea đã chính thức tái khởi động chiêu mộ chân sút 37 tuổi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Ban lãnh đạo của The Blues rất ưng CR7 và sẵn sàng đưa anh về Stamford Bridge bằng mọi giá.

Tuy nhiên, sẽ không dễ để Chelsea có được Ronaldo, bởi theo tờ The Sun, Napoli cũng đã chính thức nhảy vào cuộc tranh giành Ronaldo với đại gia của bóng đá Anh.

Việc bổ sung một tiền đạo chất lượng như Ronaldo vào đội hình sẽ giúp ích cho Napoli duy trì vị trí dẫn đầu Serie A và tiến sâu ở Champions League do đó họ sẽ dốc toàn lực cho thương vụ đình đám này.

Về tương lai của Cr7, cựu danh thủ Gary Neville chia sẻ với truyền thông Anh mới đây: "Đội (MU) sẽ tốt hơn khi không có Ronaldo. Erik ten Hag cũng biết điều này. Điều duy nhất Ronaldo cần làm lúc này là gặp ban lãnh đạo để kết thúc mọi chuyện".

Trong khi đó, Jaap Stam, cựu trung vệ từng khoác áo MU trong quá khứ, cũng cho biết: "Lúc này, MU ghi nhiều bàn và giành nhiều điểm hơn khi không có Ronaldo, đó là sự thật. Cậu ấy nên học cách chấp điều này hoặc quyết tâm ra đi. Ronaldo đang ở những năm cuối sự nghiệp và không thể chấp nhận cảnh ngồi dự bị".

Theo The Sun, Man United sẽ tổn thất số tiền gần 10 triệu bảng trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo vào tháng 1/2023 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.