HLV Chelsea khó xử với Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Graham Potter vốn ưa thích những cầu thủ trẻ hơn như Leao, Jonathan David hay Ivan Toney vì vậy đang rất khó xử về trường hợp của C.Ronaldo.

Ronaldo được đồn đoán sắp gia nhập Chelsea.
Ronaldo được đồn đoán sắp gia nhập Chelsea.

Mới đây, trang Independent đưa tin MU xem xét khả năng chia tay Ronaldo ngay trong tháng 1/2023. Daily Mail tiết lộ, chủ tịch Todd Boehly của Chelsea hứng thú trước viễn cảnh chiêu mộ Ronaldo ngay trong tháng 1/2023.

Vấn đề hiện tại thuộc về HLV trưởng Graham Potter, khi chiến lược gia người Anh phải xem xét liệu Ronaldo có phù hợp với triết lý mà ông đang xây dựng cho Chelsea hay không.

HLV Graham Potter vốn ưa thích những cầu thủ trẻ hơn như Leao, Jonathan David hay Ivan Toney. Vì vậy, chủ tịch Todd Boehly và Graham Potter đứng trước nguy cơ bất đồng quan điểm vì Ronaldo bởi tiền đạo này đã 38 tuổi và không còn giữ được phong độ.

Trước đó, Thomas Tuchel bị sa thải cũng một phần liên quan đến vụ Chelsea chiêu mộ CR7. Do đó, việc sử dụng Ronaldo trong giai đoạn tới như thế nào cho hiệu quả mà không ảnh hưởng chiến thuật và không gây mất đoàn kết trong phòng thay đồ của Chelsea đang là vấn đề nan giải với HLV Graham Potter.

Ngoài ra, vấn đề của Chelsea còn nằm ở mức lương của Ronaldo lên đến 385.000 bảng mỗi tuần. Theo Spotrac, Raheem Sterling, cầu thủ có đãi ngộ cao nhất sân Stamford Bridge, cũng chỉ nhận 325.000 bảng mỗi tuần. Sự có mặt của Ronaldo có thể khiến cho quỹ lương của "The Blues" ít nhiều bị xáo trộn.

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 38 vào tháng 2/2023. Hiện tại, chân sút người Bồ Đào Nha mới ghi 2 bàn cho MU từ đầu mùa này và được Ban huấn luyện Quỷ đỏ 'bật đèn xanh' tìm bến đỗ mới khi liên tục gây ra những lùm xùm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh đội bóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.