Xuất hiện ca F0, Trường Đại học Tây Bắc chuyển sang học trực tuyến

GD&TĐ - Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La) vừa quyết định cho gần 5.000 học sinh, sinh viên và Lưu học sinh Lào chuyển sang hình thức học, thi trực tuyến do có 1 sinh viên là F0 và nhiều giảng viên là F1, F2.

Các giảng viên, cán bộ Trường ĐH Tây Bắc tiêm vaccine phòng Covid 19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.
Các giảng viên, cán bộ Trường ĐH Tây Bắc tiêm vaccine phòng Covid 19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

TS Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tây Bắc cho biết: “Trường có sinh viên lớp K59 Giáo dục Tiểu học B đi thực tập tại trường Tiểu học Quyết Tâm (Thành phố Sơn La) và trở thành F0.

Ngoài ra, nhiều giảng viên có con, em đang học tại các trường có bệnh nhân dương tính với Covid-19, thầy cô trở thành F1, F2 nên Ban chấp hành Đảng bộ đã thống nhất chuyển sang dạy, học trực tuyến”.

Theo TS Đoàn Đức Lân, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường vừa thống nhất chuyển hoạt động dạy và học sang hình thức trực tuyến. Toàn trường sử dụng các phần mềm Zoom, Microsoft Teams, Google meet,… để dạy và học. Về cơ bản, giảng viên và sinh viên trong nhà trường đã có đủ thiết bị để dạy và học với hình thức này.

Theo kế hoạch trên, khối hành chính sẽ kết hợp làm việc trực tiếp và trực tuyến, tuỳ theo tình hình cụ thể của đơn vị. Các cuộc họp sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tính hình, khuyến khích tổ chức theo phương thức trực tuyến.

Cũng theo chỉ đạo, lực lượng bảo vệ, dân quân tự vệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu trọng yếu trong Nhà trường. Các lực lượng phải bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, không để phát sinh tình huống xấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm xe lăn thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Vũ Tiến sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đã cơ bản hoàn thiện.

Xe lăn thông minh: Bài học nhân ái từ dự án học trò

GD&TĐ - Chứng kiến người bạn cùng lớp mắc bệnh xương thủy tinh gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt, Phạm Thu Trang - lớp 9A, Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Tiên, Hưng Yên) cùng nhóm bạn, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Thành Vinh, đã bắt tay nghiên cứu và chế tạo xe lăn thông minh hỗ trợ người khuyết tật.