Xuất cấp hơn 400 trang thiết bị cho TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Tổng cục Dự trữ nhà nước đã giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ nhà nước khu vực triển khai xuất cấp 410 bộ nhà bạt cứu sinh các loại và 14 bộ máy phát điện các loại cho UBND TP Hồ Chí Minh.

Triển khai bốc xếp nhà bạt từ kho dự trữ quốc gia lên phương tiện vận chuyển của đơn vị nhận hàng. Nguồn: VGP.
Triển khai bốc xếp nhà bạt từ kho dự trữ quốc gia lên phương tiện vận chuyển của đơn vị nhận hàng. Nguồn: VGP.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ngày 12/8 đã ký Quyết định số 1394/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND TP Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục Dự trữ nhà nước đã khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Tổng cục Dự trữ nhà nước, ngay trong ngày 12/8, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ nhà nước khu vực triển khai xuất cấp 410 bộ nhà bạt cứu sinh các loại và 14 bộ máy phát điện các loại cho UBND TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Tổng cục Dự trữ nhà nước đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận phối hợp chặt chẽ với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực để tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tổng cục Dự trữ nhà nước đã có văn bản và điện chỉ đạo trực tiếp các Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực được giao nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho UBND TP Hồ Chí Minh, phối hợp chặt chẽ với thành phố và các tổ chức có liên quan để giao nhận, kịp thời trang bị cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 3/8, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Dự trữ nhà nước thực hiện xuất khẩn cấp 100 bộ nhà bạt cứu sinh và 10 bộ máy phát điện cho Bộ Quốc phòng (Quân khu 7) để trang cấp ngay cho các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ.

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có một số khó khăn phát sinh, đặc biệt ở những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ.

Cụ thể là thiếu nhân lực, phương tiện bốc dỡ, xếp hàng lên xe của đơn vị nhận hàng (đối với một số trang thiết bị có khối lượng lớn như máy phát điện không thể bốc xếp thủ công). Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các Cục Dự trữ nhà nước khu vực đã phải huy động lực lượng cán bộ công chức cũng như trang thiết bị của đơn vị hiện có, phối hợp thêm với một số đơn vị quân đội, để tổ chức thực hiện.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước đã chỉ đạo người đứng đầu các Cục Dự trữ nhà nước khu vực tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa đang bảo quản trong kho để khi xuất hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương sử dụng phải bảo đảm chất lượng tốt, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kho tàng, phương tiện, nhân lực,… sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xuất cấp hàng hóa dự trữ quốc gia trong điều kiện đột xuất, cấp bách khi cấp có thẩm quyền giao.

Hiện nay, một số tỉnh khu vực Nam Bộ đã có văn bản đề nghị hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cấp cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội giảm bớt khó khăn trong thời gian cách ly xã hội do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Về việc này, Tổng cục Dự trữ nhà nước đang tham gia với đơn vị có liên quan báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.