Xuân Trường nói về việc xuất ngoại của Hoàng Vĩnh Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, Lương Xuân Trường đã chia sẻ về Hoàng Vĩnh Nguyên sang Tây Ban Nha tập luyện tại CLB Cadiz.

Xuân Trường đánh giá cao tài năng của Hoàng Vĩnh Nguyên.
Xuân Trường đánh giá cao tài năng của Hoàng Vĩnh Nguyên.

Trong chương trình XT6 PODCAST số 3, Xuân Trường đã tiết lộ nhiều góc khuất chưa từng 'bật mí'. Mới đây, cầu thủ gốc Tuyên Quang đề cập tới một tài năng trẻ từ xuất thân từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai.

Về việc Hoàng Vĩnh Nguyên, cầu thủ vẫn được ví von là "Xuân Trường đệ nhị", một mình sang Tây Ban Nha tập luyện tại CLB Cadiz, Lương Xuân Trường chia sẻ: "Nguyên còn trẻ nhưng giỏi hơn tụi mình. Nếu như khi sang Arsenal, tụi mình có 4 người, luôn có anh em ở bên cạnh thì trong chuyến tập huấn vừa qua, Vĩnh Nguyên chỉ đi có một mình. Vậy mà bạn vẫn dũng cảm kết nối, trao đổi, trò chuyện với các cầu thủ bản địa của đội.

Nguyên có sự chủ động trong mọi thứ. Tất nhiên khi sang đó, bạn cũng có những khó khăn giống tụi mình. Đó là khó khăn về thể lực, chưa quen được với cường độ chơi bóng, rồi cũng chưa thích nghi được với đồ ăn phương Tây nữa. Nhưng Nguyên vẫn cố gắng. Thậm chí bạn quyết tâm phải quay lại Tây Ban Nha để tập luyện và thi đấu trong quãng thời gian dài.

Vậy mới thấy hình ảnh của Nguyên nói riêng, hay của những cầu thủ thế hệ sau này có một sự mạnh dạn hơn nhiều so với tụi mình trước đó. Thời điểm của mình, việc cầu thủ ra nước ngoài tập luyện và chơi bóng vẫn còn khá ít. Đến bây giờ, việc này cũng chưa hẳn là nhiều.

Một cầu thủ khi sang nước ngoài sẽ được báo chí chú ý nhiều, bởi điều đó đến giờ vẫn còn khá lạ lẫm. Có thể nói, một cầu thủ khi sang nước ngoài không chỉ là đi cho cá nhân họ, mà còn mang theo cả một giấc mơ vươn tầm bóng đá Việt Nam.

Những người đi trước chưa có ai thực sự thành công, vậy mà Vĩnh Nguyên vẫn dũng cảm bước tiếp, điều đó quả là đáng mừng với cầu thủ trẻ tuổi này".

Tiền vệ sinh năm 1995 nói tiếp: "Mình chưa tiếp xúc nhiều với Nguyên. Nhưng mình biết, Nguyên là một cầu thủ có lối chơi khá giống mình. Thậm chí, nhiều kênh truyền thông còn gọi Vĩnh Nguyên là Xuân Trường đệ nhị (cười). Nhưng với mình, Vĩnh Nguyên đang là chính em ấy. Em ấy dũng cảm hơn mình, và em ấy đang đi trên những bước đường riêng của em ấy.

Theo cá nhân mình, câu chuyện của Vĩnh Nguyên rất khác so với các trường hợp ra nước ngoài trước đây. Nguyên chưa phải là ngôi sao, nên không có chuyện em ấy đi để làm thương mại.

Em ấy cũng sẽ bớt áp lực hơn so với mình hay Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu, bởi nếu ngày trước ở Việt Nam, tụi mình có thể gọi là cầu thủ nổi tiếng, quyết định ra nước ngoài giống như một ván cược; thì đối với Nguyên, em ấy đi để nâng cấp bản thân.

Hiện tại, Nguyên không phải phương án chính ở đội tuyển U23 Việt Nam. Em ấy bảo em muốn đi, vì nếu cứ ở Việt Nam, Nguyên sẽ khó để có bước đà phát triển vượt bậc. Còn nếu đi Tây Ban Nha và làm được điều gì đó ở trời Âu, sự nghiệp của Nguyên sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ.

Đó thật sự là tầm nhìn mà mình cảm thấy đáng nể ở chàng trai 21 tuổi này. Còn nếu trong trường hợp không thành công như kỳ vọng, thì mức lương mà Nguyên nhận được ở bên đó cũng cao hơn nhiều so với tại Việt Nam. Đây cũng là bước phát triển về mặt thu nhập của cầu thủ này. Chắc chắn, Nguyên sẽ được nhiều hơn mất".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ