HLV Troussier quyết thắng cả Indonesia và Iraq

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Về trận đấu với Indonesia, HLV Troussier tỏ ra khá tự tin và quyết tâm.

HLV Troussier quyết thắng cả Indonesia và Iraq để hiên ngang vào vòng trong.
HLV Troussier quyết thắng cả Indonesia và Iraq để hiên ngang vào vòng trong.

Trong cuộc họp báo chiều 18/1, trước trận gặp Indonesia tại Abdullah bin Khalifa, HLV Philippe Troussier tỏ ra rất quyết tâm.

"Trận đấu với Indonesia và Iraq, ĐT Việt Nam sẽ chiến đấu với mục tiêu giành tối đa 6 điểm. Tuy vậy, nếu không đạt được điều trên, chúng tôi cũng sẽ tính toán để có số điểm phù hợp cùng với những yếu tố khác để vượt qua vòng bảng. ĐT Việt Nam đang có quyền tự quyết ở cả hai trận đấu gặp Iraq và Indonesia".

Đánh giá về trận đấu với Indonesia, HLV Troussier cho biết: “Tôi nghĩ trận đấu này đang là 50/50 cho cả hai đội. Kết quả cuối cùng sẽ đến từ những chi tiết nhỏ mà cầu thủ 2 đội quyết định thể hiện trên sân. Tôi nghĩ một lát nữa, HLV của ĐT Indonesia cũng sẽ có phát biểu giống như tôi”.

"Ở trận trước, Việt Nam để thua Nhật Bản và đây không phải là kết quả bất ngờ bởi trình độ của cả hai hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ trên sân đã diễn ra tích cực, đặc biệt là khâu kiểm soát bóng.

Tôi biết nếu để Nhật Bản có nhiều thời lượng kiểm soát bóng, họ sẽ càng có thêm cơ hội ghi bàn. Chính vì vậy, ĐT Việt Nam đã giảm thiểu thời gian phòng ngự, tăng thời gian kiểm soát bóng.

Tôi nghĩ ở trận gặp Indonesia, khâu kiểm soát bóng cũng là một phần rất quan trọng giúp các cầu thủ tự tin. Trong quá trình tập luyện, tôi thấy các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận đấu này. Trong khi đó, tôi thấy các cầu thủ Indonesia có tinh thần cao và thi đấu vô cùng nhiệt huyết".

Chia sẻ về mục tiêu ở giải năm nay, chiến lược gia người Pháp cho biết: “Tôi tin HLV nào cũng đặt mục tiêu chiến thắng cho đội bóng của mình. Kể cả khi đối đầu với những đội mạnh hơn thì chúng ta cũng cần hướng đến những kết quả tốt nhất. Mục tiêu của Việt Nam hiện tại là vượt qua vòng bảng. Như tôi đã nói, Việt Nam nắm quyền chủ động trong 2 trận này.

Tôi mới làm việc từ tháng 3 nhưng luôn cố gắng đào tạo, định hướng cầu thủ phù hợp với lối chơi của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào quá trình này cũng cho ra kết quả như mong muốn. Mục tiêu dài hạn của ĐT Việt Nam là áp sát những đội top 10 châu Á”.

Chia sẻ thêm về trận đấu với Indonesia, HLV Troussier khẳng định: “Indonesia là đội có tinh thần thi đấu vô cùng máu lửa. Tôi ấn tượng với số 7 Marselino Ferdinan và số 11 Rafael Struick.

Trận đấu ngày mai không chỉ khó khăn đối với Việt Nam mà còn khó cho cả Indonesia. Trận gặp Nhật Bản là để khẳng định bản thân còn trận với Indonesia như để khẳng định vị thế tại Đông Nam Á.

Tôi mong các cầu thủ bước vào trận này với 100% tinh thần. Hãy coi trận đấu này như chung kết SEA Games, AFF Cup. Đội nào thắng, đội đó sẽ có cơ hội rất cao đi tiếp vào vòng loại trực tiếp”.

Vào sáng 18/1, ĐT Việt Nam đã có buổi thăm quan sân vận động Abdullah Bin Khalifa, nơi diễn ra trận đấu với Indonesia tại lượt trận thứ hai bảng D. Hiện toàn đội đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trên sân tập Al Rayyan, sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia vào tối ngày 19/1.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ