Xuân sinh viên Chung tay thắp sáng ước mơ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 11/1, Đại học Thái Nguyên tổ chức gặp mặt, trao tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng đơn vị tài trợ trao quà cho sinh viên,
PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng đơn vị tài trợ trao quà cho sinh viên,

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Khuê Chính - Phó Giám đốc, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên; Ông Phạm Ngọc Tiệp – Giám đốc Trung tâm SBS Nguyễn Kim Thái Nguyên.

Về phía Đại học Thái Nguyên có PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; TS. Nguyễn Tất Thắng, Trưởng ban Ban Công tác HSSV – ĐHTN; TS. Lê Văn Hiếu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên; TS Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên cùng đại diện sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

Nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp cùng các đơn vị trao những suất quà ý nghĩa cho sinh viên nhân dịp Tết Nguyên đán, mang đến cho các em một mùa xuân ấm áp bên gia đình và người thân. Tại chương trình, Đại học Thái Nguyên đã trao 50 suất quà tết mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng; 10 suất quà tết là nồi cơm điện mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho sinh viên.

50 suất quà được trao tặng tại chương trình Xuân sinh viên chung tay thắp sáng ước mơ.

50 suất quà được trao tặng tại chương trình Xuân sinh viên chung tay thắp sáng ước mơ.

Em Trần Thị Nhung sinh viên lớp Khoa học môi trường K19, Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: Em thật may mắn và hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa của Đại học Thái Nguyên trao tặng. Với em đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà còn là niềm an ủi lớn về tinh thần giúp chúng em an vui, hạnh phúc, trở về đón tết sum vầy bên gia đình, người thân.

Như vậy, hoạt động giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc không chỉ thể hiện trách nhiệm của Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên dành cho sinh viên mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên, khích lệ của các đơn vị, nhà tài trợ tới sinh viên nhân dịp Tết đến, xuân về. Đây là một trong những hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được duy trì trong nhiều năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.