Đại Học Thái Nguyên biểu dương sinh viên xuất sắc năm học 2021 – 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/12, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị biểu dương sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm học 2021 – 2022.

Đại Học Thái Nguyên biểu dương sinh viên xuất sắc năm học 2021 – 2022.
Đại Học Thái Nguyên biểu dương sinh viên xuất sắc năm học 2021 – 2022.

Tham dự hội nghị có PGS. TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; TS. Nguyễn Tất Thắng - Trưởng Ban Công tác HSSV – Đại học Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo phòng, ban chức năng, các trường thành viên cùng 90 sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm học 2021 – 2022.

Trong những năm qua, phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện đạo đức, lối sống của HSSV đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong Đại học Thái Nguyên. Phong trào này ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường nói riêng và Đại học Thái Nguyên nói chung.

PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Năm học 2021-2022, sinh viên Đại học Thái Nguyên đã vượt qua nhiều khó khăn để tiếp tục học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Nhằm khích lệ, động viên kịp thời thành tích của sinh viên đã đạt được trong năm học vừa qua, tại hội nghị Đại học Thái Nguyên đã tuyên dương 90 bạn sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc trong năm học 2021 – 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên đề nghị Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục chú trọng quan tâm người học, quan tâm chất lượng đào tạo và chăm lo tốt đời sống sinh viên cả trong học tập lẫn cuộc sống. Tạo điều kiện cho người học trang bị tốt hành trang về tri thức, đặc biệt chú trọng tới hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên, để qua đó các em vững vàng trong quá trình lập thân lập nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

90 sinh viên Đại học Thái Nguyên được biểu dương tại chương trình.

90 sinh viên Đại học Thái Nguyên được biểu dương tại chương trình.

Bên cạnh đó, sinh viên cần nỗ lực hơn nữa, trau dồi kỹ năng cho bản thân rèn luyện thể dục thể thao để vừa có trí tuệ vừa có sức khỏe tốt, đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ