Xử vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG: “Tội đồ” Lê Nam Trà nói gì khi kéo cả dàn thuộc cấp vào vụ án?

GD&TĐ -Hôm nay (21/12) khi nói trước HĐXX bị cáo Lê Nam Trà- cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone thừa nhận bản thân ông ta đã không đủ khả năng dẫn dắt cán bộ dưới quyền vượt qua sức ép để dẫn đến hoàn cảnh đau đớn như ngày hôm nay.

Bị cáo Lê Nam Trà
Bị cáo Lê Nam Trà

Trước đó, trong phiên xử ngày 20/12, trong phần luận tội, cơ quan nắm quyền công tố tại tòa xác định bị cáo Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone nhận chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Bắc Son trong việc mua lại cổ phần AVG. Lê Nam Trà nhận thức rõ tình trạng hiện tại ở thời điểm đó AVG yếu kém, nợ vay lớn, giá mua tư vấn cao hơn giá trị thực tế; việc thực hiện mua dự án phải thực hiện theo Luật 67, Luật 69 về đặc quyền, trình tự thủ tục đầu tư.

Tuy nhiên Lê Nam Trà vẫn thực hiện ý kiến chỉ đạo của bị cáo Son. Lê Nam Trà đã cùng Cao Duy Hải chỉ đạo trực tiếp các Phó Tổng giám đốc, các cơ quan chức năng lập dự án mua 95% cổ phần AVG trình Bộ TT&TT xem xét, phê duyệt đầu tư dự án.

Lê Nam Trà đã được “biếu” 2,5 USD, được xác nhận đã thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả nên được đề nghị hưởng sự khoan hồng. Ở tội danh Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng Lê Nam Trà bị đề nghị án phạt từ 7-8 năm tù, và 16-17 năm tù ở tội danh Nhận hối lộ.

Ngày 21/12, khi tự bào chữa cho mình, Lê Nam Trà thừa nhận các tội danh như truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nguyên là Phó Tổng giám đốc Mobifone.

Tại tòa, bị cáo Lê Nam Trà nói rằng họ (các bị cáo nguyên là Phó Tổng giám đốc Mobifone) là những người ưu tú, tham gia lãnh đạo MobiFone từ những ngày đầu tiên, giúp MobiFone trở thành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nhất. Trên cương vị Chủ tịch, bị cáo Trà nói trong nước mắt: “Tôi đã không đủ khả năng dẫn dắt các nhân viên vượt qua sức ép, để các đồng nghiệp phải đứng trước bản án nghiêm khắc. Vai trò đầu thuộc về tôi”.

Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Lê Nam Trà đã nêu ra các luận cứ để làm rõ nguyên nhân, bối cảnh phạm tội cũng như nhận thức của bị cáo Lê Nam Trà. Theo luật sư Hoài, khi MobiFone đề xuất mua 95% cổ phần AVG là đặt trong mục tiêu chiến lược phát triển mảng truyền hình của MobiFone và trước khi AVG có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần. Đề xuất của MobiFone hoàn toàn độc lập với AVG.

Luật sư Phan Trung Hoài cũng phân tích, việc giới thiệu AVG để MobiFone thực hiện giao dịch dự án là từ phía ông Son, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Lúc này, MobiFone mới làm tờ trình xin ý kiến Bộ TT&TT và được Bộ đánh giá là xác đáng.

Về giá mua và hiệu quả dự án, luật sư Hoài cũng nhận định Bộ TT&TT phải xin ý kiến Chính phủ, các đơn vị chuyên môn phải cho ý kiến… như vậy, việc xác định giá không phải thuộc thẩm quyền của MobiFone..

Hôm nay luật sư của bị cáo Nguyễn Bắc Son cũng thông tin gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã gom được 12,5 tỉ đồng, sẽ khắc phục hậu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.