Xử phạt nhóm người đóng giả ăn xin ở phố cổ Hội An

Xử phạt nhóm người đóng giả ăn xin ở phố cổ Hội An

Chiều 5/5, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính gần 67,5 triệu đồng đối với nhóm người đóng giả ăn xin chụp hình ở phố cổ Hội An vừa qua.

Theo kết quả xác minh của Công an TP Hội An, nhóm người 5 người gồm: Nguyễn Thị Thu H. (SN 1978), Trần Thị Minh T. (SN 1977), Phan Anh Hạnh T (SN 1984), Nguyễn Anh Thành T. (SN 1982) và Trần Thị H. (SN 1983, cùng trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã có hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật”, vi phạm Điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”, nên đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Đến ngày 28/4, Chủ tịch UBND TP Hội An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 người trên. Cụ thể, Phan Anh Hạnh T. và Nguyễn Anh Thành T. bị xử phạt mỗi người 15 triệu đồng; Nguyễn Thị Thu H., Trần Thị Minh T., Trần Thị H. bị xử phạt mỗi người 12,5 triệu đồng. Tổng cộng, nhóm người trên bị xử phạt 67,5 triệu đồng.

Ngày 29/4, tất cả 5 người trên đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trước đó, ngày 31/3, nhóm người này đến TP Hội An hóa trang thành người ăn xin đầu đội nón lá, mũ lát, mặc áo làm bằng bao bố, đi dép tổ ong, tay cầm gậy tre và nồi đất nung; rồi chụp ảnh và đưa hình lên facebook cá nhân, gây phản cảm trong lúc TP Hội An đang cùng cả nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những điều bạn cần biết về u xơ tử cung

Những điều bạn cần biết về u xơ tử cung

GD&TĐ - U xơ tử cung là một trong những vấn đề phụ khoa thường gặp ở phụ nữ tuổi sinh sản. Nắm rõ các thông tin về bệnh giúp chị em chủ động phòng tránh và điều trị hiệu quả.

Bị cáo Nguyễn Công Khế (trái) và Nguyễn Quang Thông (phải). Ảnh: T.Thái.

Ông Nguyễn Công Khế bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - HĐXX nhận định, hành vi của ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông đã xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.