Xử phạt hai công ty phá rừng ở Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty TNHH Thái Hòa và Công ty Cổ phần MDEN bị xử phạt tổng 32 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật.

Dự án của hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông để mất rừng.
Dự án của hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông để mất rừng.

Ngày 18/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã có báo cáo Ban Nội chính Tỉnh uỷ liên quan đến 11 dự án tại huyện Kon Plông (Kon Tum) do để mất rừng.

Theo đó, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông đã xử phạt hành chính 22 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thái Hòa và 10 triệu đồng Công ty Cổ phần MDEN về hành vi phá rừng trái pháp luật và buộc trồng lại đến khi thành rừng.

Cụ thể, Công ty TNHH Thái Hòa với dự án “Xây dựng vùng sản xuất rau – hoa và trồng dược liệu dưới tán rừng” để mất 740 m2 rừng tự nhiên, thường xanh phục hồi. Còn Công ty Cổ phần MDEN với dự án Kinh doanh vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái có 3 vị trí thuộc khoảnh 4 (Tiểu khu 487) không có rừng 1.197 m2.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông cũng đã xử phạt Trường Đại học Cần Thơ và Hợp tác xã Lan Rừng lần lượt là 10 triệu và 22 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật, lấn chiếm rừng.

Đối với 6 dự án giao, cho thuê rừng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội huỷ hoại rừng Chi cục Kiểm Lâm Kon Tum cho biết, Hạt Kiểm lâm Kon Plông đang phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Kon Plông, Công an huyện khám nghiệm, xác định hiện trường… Thời gian tới sẽ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Kon Plông thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Trước đó, Báo GD&TĐ phản ánh 11 dự án tại huyện Kon Plông vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó 6 dự án để mất rừng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

6 dự án này khi được bàn giao, cho thuê khi trạng thái rừng đều là rừng tự nhiên với chức năng rừng sản xuất. Tuy nhiên, qua thời gian, khi kiểm tra thực tế, lực lượng Kiểm lâm phát hiện một số diện tích đất được giao cho các công ty thuê đã không còn rừng.

Các công ty để mất rừng gồm: Công ty Cổ phần dược liệu MEKONG là 23.110m2, Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông 11.325m2, Công ty TNHH Hoàng Tùng 7.480m2, Công ty TNHH Mỹ Long Măng Đen 8.690m2, Công ty TNHH ADC 8.470m2 và Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Măng Đen 5.422m2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ cần chặng đường dài để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hạt nhân, thoát phụ thuộc uranium Nga.

Mỹ bắt đầu thoát uranium Nga

GD&TĐ - Mỹ còn một chặng đường dài để thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn cung cấp uranium Nga, tiến tới đảm bảo an ninh năng lượng Mỹ.