Cầm đầu vụ phá rừng ở Gia Lai, một đảng viên bị khai trừ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Đinh A Hyót với vai trò là người cầm đầu, khởi xướng và trực tiếp chặt hạ trái phép 2 cây gỗ bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 17/5, Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Kbang (Gia Lai) vừa có thông cáo báo chí Kỳ họp lần thứ 25, trong đó quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh A Hyót - đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ làng Kon Kring (thuộc Đảng bộ xã Kon Pne).

Cụ thể, mặc dù là đảng viên nhưng Đinh A Hyót không gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 5/10 đến ngày 7/10/2022) ông Đinh A Hyót với vai trò là người cầm đầu, khởi xướng và trực tiếp chặt hạ trái phép 2 cây gỗ Sp5 tại lô 5, khoảnh 5 và lô 4, khoảnh 6, Tiểu khu 76 (thuộc rừng đặc dụng, lâm phần do Ban quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý) gây thiệt hại 15,792m3 gỗ tròn.

Sau đó, ông Đinh A Hyót bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang quyết định khởi tố bị can và đề nghị truy tố về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Theo Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ Kbang, ông Đinh A Hyót đã vi phạm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và chi bộ. Bên cạnh đó gây dư luận xấu trong chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành họp, bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với ông Đinh A Hyót.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.