Xử phạt hàng loạt bãi trông giữ xe vi phạm quanh hồ Hoàn Kiếm

GD&TĐ - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, từ 1/2 đến 16/2 đơn vị phối hợp cùng UBND quận xử lý nhiều trường hợp vi phạm trông giữ phương tiện quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Lực lượng chức  năng xử phạt bãi xe vi phạm.
Lực lượng chức năng xử phạt bãi xe vi phạm.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, đặc biệt trong 5 ngày Tết Nguyên Đán (từ giao thừa đến 5 Tết) và ngày Rằm tháng giêng, đền Ngọc Sơn sẽ được mở cửa đón du khách, khu vực hồ Hoàn Kiếm có lượng người và phương tiện đổ về du xuân rất đông, dẫn đến nhu cầu trông giữ phương tiện khá lớn.

Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động thông báo và hướng dẫn người dân tới những khu vực có tổ chức trông giữ phương tiện và niêm yết giá theo quy định. Lực lượng chức năng ra quân từ chiều 29 Tết kiên quyết xử lý những điểm trông giữ phương tiện tự phát dọc phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ ven hồ Hoàn Kiếm.

Theo thống kê, trong vòng 15 ngày qua, Công an  4 phường thuộc quận Hoàn Kiếm là Hàng Trống, Hàng Bạc, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền đã xử phạt 51 trường hợp vi phạm, phạt 150 triệu đồng với những lỗi chủ yếu là trông giữ phương tiện không phép, sai phép.

Đặc biệt, khoảng 18h ngày 31/1, Công an phường Hàng Trống đã phát hiện, tạm giữ xử lý 2 đối tượng trông giữ xe trái phép dưới lòng đường trước cửa Trung tâm văn hoá Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ).

Hai đối tượng là  Lê Hoàng A. (SN: 1986 ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) và  Lưu Hải L. (SN: 1988 ở phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tự ý tổ chức trông giữ phương tiện tại phố Lê Thái Tổ đã bị lập biên bản và xử phạt 2,5 triệu theo điểm B, khoản 5, điều 12- Nghị định 100/2019 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021 của Chính phủ với trường hợp vi phạm trên.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, từ nay đến hết tháng Giêng âm lịch Nhâm Dần (27/2), thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, Công an 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai lực lượng tuần tra từ 15h hàng ngày chủ động không để hình thành các điểm trông giữ xe trái phép trên địa bàn.

Phương án tập trung vào khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, điểm tâm linh đền Bạch Mã - Trấn Đông thành Thăng Long, Nhà hát lớn, Nhà thờ lớn, Tràng Tiền plaza, các vườn hoa công cộng, sảnh khách sạn lớn… nơi người dân đi du xuân thường chụp ảnh lưu niệm. 

Công an quận Hoàn Kiếm, khuyến cáo khi người dân phát hiện hiện tượng trông giữ xe trái phép, thu quá giá trên niêm yết có thể phản ánh trực tiếp lực lượng làm nhiệm vụ gần đó để được giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.