Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang do Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), với diện tích sử dụng đất khoảng 89,7 ha, tổng vốn đầu tư 22.546 tỷ đồng, công suất thiết kế 650 MW; theo chủ trương ban đầu dự kiến phát điện thương mại vào tháng 12/2025.
Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh tra số 389 (ngày 15/10/2025) chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan theo từng thời kỳ. Đồng thời rà soát, xử lý các vi phạm tại dự án, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.
Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh - Vũ Thị Phương Thảo cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm trong quá trình triển khai dự án. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đang hoàn thiện phương án xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sẽ hoàn thành trong quý I/2026.
Đối với các vi phạm của Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang trong việc san lấp mặt bằng, lấn chiếm đất và xây dựng không đúng quy định, ngày 12/1/2026, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và đê điều, với tổng số tiền phạt 434,9 triệu đồng. Doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt theo quy định và đang triển khai các biện pháp khắc phục, hoàn trả lại mặt bằng theo yêu cầu.
Theo đại diện chủ đầu tư, Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Sau khi hoàn tất việc khắc phục và điều chỉnh dự án, Nhà máy nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang dự kiến tiếp tục được triển khai, đưa vào hoạt động trong quý II/2029.