Xử lý nhóm đối tượng ngang nhiên chặt hạ gỗ nghiến tại Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm 5 đối tượng cùng trú tại huyện Bắc Mê (Hà Giang) thừa nhận đốn hạ và đưa ra khỏi rừng cây gỗ nghiến thuộc nhóm IIA.

Các đối tượng và hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.
Các đối tượng và hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ, xử lý 5 đối tượng về vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Các đối tượng được xác định là: Trương Văn Thế (SN 1979); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990); Nguyễn Văn Binh (SN 1991) và Lý Văn Phúc (SN 1991), cùng trú tại xã Yên Định (huyện Bắc Mê).

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại Tiểu khu 170c, khoảnh 3, lô 11 chức năng rừng sản xuất thôn Bản Bó, xã Yên Định có một cây gỗ nghiến nhóm IIA bị chặt hạ, cắt xẻ thành khối dạng thớt và xà có khối lượng 14,727 m3. Một phần gỗ đã bị các đối tượng đưa đi khỏi hiện trường.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an và kiểm lâm chức đã xác định được nhóm 5 đối tượng đã thực hiện hành vi trên.

Tại cơ quan Công an, cả 5 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.