Xử lý đối tượng ở Hoà Bình gọi điện gây rối Cảnh sát 113

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh Hoà Bình vừa xử lý 1 đối tượng ở Hoà Bình về hành vi gọi điện gây rối Cảnh sát 113. Đồng thời, xử phạt đối tượng này 2,5 triệu đồng.

Đối tượng Nghĩa tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nghĩa tại cơ quan Công an.

Thông tin từ Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, sáng 10/4, Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã triệu tập Lưu Trung Nghĩa (SN 1982, trú tại tổ 20, phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình) đến trụ sở làm việc. Nghĩa có hành vi gọi điện vào số máy trực ban của lực lượng Cảnh sát 113 gây rối, thông tin sai sự thật.

Thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát 113 liên tục bị các đối tượng gọi điện thông tin sai sự thật, gây khó khăn, ảnh hưởng cho lực lượng trực chiến đấu đảm bảo ANTT trên địa bàn. Điển hình vào đêm 31/3 vừa qua, tổ trực Đội Cảnh sát 113 nhận 4 cuộc điện vào số 113 thông tin sai sự thật.

Trước tình hình đó, đơn vị đã tập trung điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh đã xác định được Lưu Trung Nghĩa là người thực hiện 4 cuộc gọi quấy rối trên.

Sau khi củng cố hồ sơ và tài liệu, chứng cứ liên quan, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hoà Bình đã triệu tập Nghĩa lên làm việc. Ban đầu Nghĩa ngoan cố chối tội nhưng sau đó phải thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo quy định tại điểm D, khoản 3, điều 7, Nghị định số 144/2021 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nghĩa số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi gây rối, làm ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.