Xóa mù chữ trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau

GD&TĐ - Tỉnh Cà Mau thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xóa mù chữ, nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Người dân vùng đồng bào DTTS ở Cà Mau ngày càng quan tâm tạo điều kiện cho con em được học hành.
Người dân vùng đồng bào DTTS ở Cà Mau ngày càng quan tâm tạo điều kiện cho con em được học hành.

Thay đổi nhận thức về việc học chữ

Tỉnh Cà Mau có 29 thành phần dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, trong đó, có 28 thành phần DTTS, với gần 32.500 hộ, 139.000 người. Đồng bào DTTS đông nhất của tỉnh là dân tộc Khmer với gần 27.000 hộ, trên 116.600 người; tiếp đến là đồng bào Hoa với khoảng 6.200 hộ, trên 24.600 người.

Vùng đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau được xác định bao gồm 5 xã khu vực III, 3 xã khu vực II và 12 xã khu vực I; 43 ấp, khóm đặc biệt khó khăn và 68 ấp, khóm thuộc vùng đồng bào DTTS nằm ngoài xã khu vực III, II, I.

Nếu như trước đây số người sống trong các hộ DTTS trên địa bàn, chủ yếu là hộ dân tộc Khmer chưa biết chữ hoặc ít học còn khá nhiều, thì hiện tại tỷ lệ người dân đồng bào dân tộc Khmer biết chữ, học cao tăng lên đáng kể.

Nhiều gia đình người DTTS đã nâng cao nhận thức về việc cho con em học chữ để có tương lai tương sáng hơn.

xmc-dan-toc-1.jpg
Một lớp học tại Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi (xã Đá Bạc).

Ông Danh Văn Điều ngụ ấp Đá Bạc A (xã Đá Bạc) có 3 người con, trong đó có 2 người trong độ tuổi đi học đều được cho đến trường.

“Trước đây vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân mình không được học nhiều, nay có điều kiện mình cố gắng cho cho đi học, trước là để biết con chữ, nếu con chịu khó ăn học đến nơi đến chốn thì cũng có cái nghề để nuôi thân, đỡ phải vất vả lao động chân tay”, ông Điều chia sẻ.

day-chu-2.jpg
Ông Danh Hoàng Gương, người có uy tín trong đồng bào DTTS ở xã Đá Bạc chỉ dẫn cháu học bài.

Tương tự, bà Thạch Thị Hậu, người dân tộc Khmer ngụ ấp Sào Lưới B, xã Đá Bạc có 6 người con điều được cho đến trường.

“Khi con đến độ tuổi đi học, trước mắt mình cho con đến trường để không bị mù chữ, mỗi đứa phải cố gắng học đến lớp 6, sau đó tùy đứa nào ham học thì sẽ cho học tiếp.

Tuy nhiên, mình cũng động viên con cố gắng học tập để có tương lai tươi sáng. Con em đồng bào DTTS giờ cũng được tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập nên cũng giảm bớt gánh nặng chi phí học tập đối với gia đình”, bà Hậu nói.

xmc-dan-toc-3.jpg
Em Huỳnh Ngọc Nhi đang học lớp 9 tại Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi.

Huỳnh Ngọc Nhi (con bà Thạch Thị Hậu) đang học lớp 9 tại Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi (xã Đá Bạc) cho hay, cha mẹ luôn là nguồn động viên tinh thần đối với em trong học tập.

“Nhiều khi thấy cha mẹ vất vả lo cho mấy anh chị em, em cũng muốn nghỉ học để phụ giúp gia đình, thế nhưng, cha mẹ em kiên quyết không cho. Thấy cha mẹ buồn nên thay vì đòi nghỉ học em sẽ cố gắng học tập thật tốt để làm cha mẹ vui lòng và sau này có thể kiếm công việc ổn định, báo đáp công ơn cha mẹ”, Ngọc Nhi tâm sự.

xmc-dan-toc-4.jpg
Học sinh DTTS trong độ tuổi học tiểu học được đi học ở Cà Mau đạt trên 97%, học THCS trên 95%.

“Không biết chữ, ít chữ, chịu thua thiệt lắm, làm ăn buôn bán thì tính toán chậm; học hỏi tiếp thu mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng không bằng người giỏi chữ, học cao.

Nhận thức điều đó, nên tôi luôn tạo điều kiện, động viên con, cháu cố gắng ăn học. Dù có khó khăn bằng mọi giá tôi cũng không để con bỏ học giữa chừng. Các con tôi cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc học nên luôn cố gắng học đến nơi đến chốn”, ông Hữu Thanh Dung, ấp 7, xã Tân Lộc chia sẻ.

Nhiều giải pháp hỗ trợ xóa mù chữ

Không chỉ tạo điều kiện cho trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, tỉnh Cà Mau cũng quan tâm, có nhiều giải pháp hỗ trợ xóa mù chữ đối với đối tượng người lớn tuổi chưa biết chữ, đặc biệt trong đồng bào DTTS.

Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là ở các địa bàn còn nhiều người mù chữ về tầm quan trọng của việc biết chữ đối với sự phát triển cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tỉnh cũng mở các lớp xóa mù chữ phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư; phát huy vai trò của các trưởng ấp, khóm, người có uy tín trong đồng bào DTTS trong việc vận động người mù chữ đến lớp học.

Đặc biệt, HĐND tỉnh Cà Mau đã ban hành Nghị quyết số 11/2023 quy định nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào DTTS tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

Người dân từ 15 tuổi trở lên ở vùng đồng bào DTTS tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được hỗ trợ 500.000 đồng/người khi hoàn thành kỳ học.

xmc-21.jpg
Lớp xóa mù chữ người lớn tuổi tại cửa biển Cái Đôi Vàm, Cà Mau.

Ông Danh Hoàng Gương, người có uy tín trong đồng bào DTTS ở ấp Đá Bạc A, xã Đá Bạc cho biết, trước đây trên địa bàn ấp còn nhiều người dân tộc thiểu số chưa biết chữ, nhưng nhờ tham gia các lớp xóa mù chữ, hiện này số lượng người chưa biết chữ đã giảm đáng kể.

“Mình cũng tích cực vận động bà con chưa biết chữ đi học, nhiều người khi đi học, khi biết chữ thấy có nhiều tiện ích trong cuộc sống, kinh doanh, nên rất phấn khởi. Khi người dân ai cũng biết chữ, mình tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng thuận lợi hơn. Người dân cũng thay đổi nhận thức trong việc tạo điều kiện cho con em được đến trường, học hành đến nơi đến chốn, góp phần nâng cao dân trí”, ông Gương chia sẻ.

xmc-19.jpg
Nhiều người lớn tuổi ở Cà Mau vẫn tham gia các lớp xóa mù chữ.

“Xã có mở các lớp xóa mù chữ ở những ấp có đông đồng bào DTTS sinh sống trong nhiều năm liền. Người dân được tạo mọi điều kiện để tham gia các lớp học. Nhờ vậy, tỷ lệ người dân, đặc biệt người DTTS trên địa bàn chưa biết chữ còn rất ít.

Khi trình độ dân trí được nâng lên, kéo theo đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của người dân vùng đồng bào DTTS cũng nâng lên, tệ nạn xã hội giảm, an ninh trật tự được giữ vững” bà Lê Cẩm Thùy, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đá Bạc thông tin.

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 1 (2021 - 2025), đến nay tỷ lệ học sinh DTTS học mẫu giáo 5 tuổi đến trường ở tỉnh Cà Mau đạt trên 98%, học sinh trong độ tuổi học Tiểu học trên 97%, học Trung học cơ sở trên 95%, học Trung học phổ thông trên 70%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trong trường hợp phát hiện bị người khác quay/chụp tại nơi công cộng, trẻ cần bình tĩnh và lịch sự xử lý tình huống. Ảnh: SCMP

Quay lén ở Nhật Bản: Vấn nạn nhức nhối

GD&TĐ - Quay lén trong học đường tại Nhật Bản đang trở thành vấn nạn nhức nhối. Tội phạm quay lén ngày càng nhiều, sử dụng những thiết bị camera tinh vi như gắn vào đầu bút bi, móc áo, đặt trong phòng thay đồ nữ tại trường trung học.

Nhà máy Mercedes-Benz tại Đức.

Một sai lầm nghiêm trọng

GD&TĐ - Nền kinh tế Đức đang suy thoái, và chỉ có dầu khí Nga mới có thể cứu vãn. Đảng Sự lựa chọn cho nước Đức đang yêu cầu nối lại hoạt động mua dầu.