Xét xử vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG: Ông Nguyễn Bắc Son chấp nhận trả giá bằng sinh mạng

GD&TĐ -  “Về cá nhân bị cáo, đây là bài học vô cùng đắt giá. Phải trả giá quá đắt. Bị kỷ luật cao nhất của Đảng và giờ đây trước bản luận tội của VKS. Bị cáo sẽ còn phải trả cái giá bằng cả sinh mạng”, bị cáo Son nói trước tòa.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son
Bị cáo Nguyễn Bắc Son

Lời cuối cay đắng

Sáng 24/12, các bị cáo trong phiên xử vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, tuyên án. Các bị cáo đều nói những lời gan ruột, thể hiện sự ăn năn hối lỗi.

Tuy nhiên, theo dõi từ đầu phiên xử, vẫn còn điều gì đó gợn cảm giác chưa đi đến tận cùng. Điều gì đó đã khiến một chính trị gia như Nguyễn Bắc Son quyết liệt chỉ đạo thực hiện “thương vụ bẩn” này đến vậy?

Đứng trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Bắc Son - cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT nói những lời cuối có phần cay đắng trước khi HĐXX đi vào nghị án. Nguyễn Bắc Son thừa nhận sai phạm đặc biệt nghiêm trọng mà ông ta đã gây ra. Bị cáo này nói rằng, đã nghiêm túc nhận trách nhiệm, nhận thức rõ sai phạm, xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu.

Cuối cùng bị cáo này nói lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và ngành TT&TT vì sai phạm của mình đã gây bức xúc trong xã hội. Nó làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, các cán bộ ngành TT&TT. Nó cũng làm ảnh hưởng đến truyền thống của ngành TT&TT và của Mobifone. Bị cáo mong nhận được sự hoan hồng của pháp luật.

“Về cá nhân bị cáo, đây là bài học vô cùng đắt giá. Phải trả giá quá đắt. Bị kỷ luật cao nhất của Đảng và giờ đây trước bản luận tội của VKS. Bị cáo sẽ còn phải trả cái giá bằng cả sinh mạng”, bị cáo Son nói trước tòa.

Bị cáo Trương Minh Tuấn - cựu Bộ trưởng TT&TT cũng thừa nhận sai phạm. Sai phạm đã được làm rõ và bản thân ông cũng nhận thức được trách nhiệm của mình. “Sai phạm này như một nhát dao để lại vết sẹo không bao giờ lành của cả cuộc đời. Đó là sai phạm nặng nề, đáng trách” - bị cáo Trương Minh Tuấn nói. Bị cáo Tuấn cũng gửi lời xin lỗi nhân dân, Đảng, ngành TT&TT, đồng đội. Bản thân ông cảm thấy xấu hổ vì việc đã làm.

Còn bị cáo Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone cũng nói trong ân hận rằng ông ta đã thoát được ám ảnh, bất lực, sợ hãi sau khi thành khẩn khai báo. Bị cáo Trà cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới Đảng, Nhà nước, các cán bộ nhân viên Mobifone, gia đình, người thân.

“Khi khai báo thành khẩn, tôi đã được giải thoát khỏi những ám ảnh, bất lực và sợ hãi. Xin cho tôi được khoan hồng. Để tôi sớm được trở về tận hiếu với bố mẹ, chăm sóc người vợ đang bị ung thư…” - bị cáo Trà nói lời sau cùng.

Đến lượt mình, bị cáo Cao Duy Hải - cựu Tổng Giám đốc Mobifone nói rằng, ông ta đau xót khi phải đứng trước phiên tòa này. Bị cáo này nói rằng, ông ta không biết còn kiếp nạn nào nữa không, nhưng mong được bình an.

“Tôi đã biết lỗi và tôi đã quay trở về. Tôi đã thực thi bản án lương tâm. Về bản án của toà, tôi kính xin HĐXX mở thêm nữa lòng từ bi, bao dung, nhân ái. Để tôi cùng 13 bị cáo được nhận khoan hồng. Để chúng tôi đi tiếp phần còn lại của cuộc đời ngắn ngủi này. Tôi rất tin tưởng lần này sẽ được chấp nhận” - bị cáo Hải nói.

Các bị cáo khác cũng lần lượt được nói lời sau cùng. Những lời sau cùng của họ thừa nhận sai phạm và mong muốn được HĐXX, các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo vệ pháp luật có sự khoan hồng khi lượng hình.

Vẫn còn “khoảng trống”?

Dự kiến, sáng 28/12, HĐXX phiên sơ thẩm vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG sẽ tuyên án. Qua xét xử cho thấy nhiều vấn đề như nâng giá AVG, đưa và nhận hối lộ… đã được HĐXX vụ án làm sáng tỏ tại phiên tòa công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật.

Quá trình xét xử vụ án cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, có tính xuyên suốt của cá nhân bị cáo Nguyễn Bắc Son - cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT. Các sai phạm của bị cáo Trương Minh Tuấn (khi đó là Thứ trưởng Bộ TT&TT, thuộc cấp của Nguyễn Bắc Son), Phạm Đình Trọng đều có dấu ấn chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son.

Tại Mobifone, lời khai của các bị cáo tại tòa cũng cho thấy Lê Nam Trà là người nhận chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Bắc Son. Từ đó, một loạt sai phạm có tính hệ thống dẫn đến vụ án này.

Để che giấu một giao dịch kinh tế đơn thuần là Mobifone mua truyền hình AVG, các cán bộ biến chất đã đưa tài liệu mua bán vào danh mục Mật. Trước tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son chưa bao giờ thừa nhận là có vai trò cầm đầu, chủ mưu.

Đối đáp tại tòa, đại diện cơ quan nắm quyền công tố cũng thừa nhận: Cáo trạng cũng như bản luận tội chưa bao giờ quy kết Nguyễn Bắc Son giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. VKS chỉ đánh giá Nguyễn Bắc Son là người định hướng, chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt trong quá trình thực hiện dự án.

Trong suốt diễn biến của phiên sơ thẩm vụ án này, lời khai của nhóm bị cáo đưa, nhận hối lộ cũng thể hiện họ không có sự bàn bạc, thống nhất đưa nhận tiền nếu… được việc.

Việc đưa nhận này chỉ diễn ra vào dịp Tết khi mà việc mua bán đã diễn ra suôn sẻ. Vậy vấn đề được đặt ra đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son là điều gì đã khiến cựu chính trị gia, ở đỉnh cao quyền lực ở Bộ TT&TT lao vào sai phạm, quyết liệt chỉ đạo thuộc cấp trong thương vụ này.

Vẫn còn một câu hỏi lớn chưa có trả lời thỏa mãn trong đại án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.