Xét xử vụ án mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng ở Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 17 bị can bị đưa ra xét xử về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng với số lượng hàng trăm khẩu súng.

Bị cáo Dương Minh Tuấn trước tòa. (Ảnh: Kiên Giang Online)
Bị cáo Dương Minh Tuấn trước tòa. (Ảnh: Kiên Giang Online)

Trong 2 ngày 10 và 11/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi số lượng vũ khí được mua bán, vận chuyển quy mô lớn và liên tỉnh.

Theo kết luận điều tra, khoảng 3h ngày 22/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá bắt quả tang Dương Minh Tuấn có hành vi tàng trữ ma túy (loại methamphetamine) tại một nhà nghỉ trên ở phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá.

Cơ quan công an tiến hành khám xét chỗ ở của Tuấn ở TP Rạch Giá và phát hiện, thu giữ nhiều dụng cụ, thiết bị để chế tạo súng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2022, Tuấn lên mạng xã hội học, nghiên cứu cách thức chế tạo súng bắn đạn thể thao, đạn cao su và đặt mua các loại súng ZP-5, súng Sky và các linh kiện khác để chế tạo súng.

Tại TP Rạch Giá, Dương Minh Tuấn đến gặp Trần Văn Năng để đặt hàng chế tạo các linh kiện súng, sau đó liên hệ với vợ chồng Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trăm mua các loại đạn thể thao, đạn cao su.

Chế tạo hoàn chỉnh súng, có đạn, Dương Minh Tuấn rao bán trên mạng xã hội hoặc tìm đến các mối quan hệ quen biết trước đây bán lại với giá 1-7 triệu đồng/khẩu.

Khi cơ quan công an điều tra mở rộng vụ án, Hoài và Trăm khai nhận nguồn súng và đạn là của Vũ Thị Diệp (ngụ TPHCM) cung cấp. Cơ quan điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của Hoài, Trăm phát hiện thu giữ 70 khẩu súng, 239 viên đạn, 16 vỏ đạn và một số tang vật khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, trong tháng 10/2022, cơ quan điều tra phát hiện thêm nhiều người khác liên quan đồng thời bắt Vũ Thị Diệp, Đặng Quốc Huân, Đặng Quốc Ánh, Đặng Văn Tỉnh cùng một số bị can khác về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng để điều tra.

Ngày 16/10/2022, qua khám xét tại căn nhà thuê của Vũ Thị Diệp ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), cơ quan điều tra thu giữ 229 khẩu súng các loại, 6 viên đạn, 455 bình kim loại màu trắng, 6kg viên kim loại hình cầu màu trắng cùng nhiều tang vật khác.

Đồng thời, kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến ngày bị bắt 24/8/2022, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của các nhà xe, Vũ Thị Diệp đã chuyển cho vợ chồng Cao Văn Hoài - Võ Ngọc Trăm khoảng 400 khẩu súng các loại; khoảng 1.300 viên đạn cao su, đạn thể thao và 1.300 bình khí CO2.

Sau đó, hai người này đã trực tiếp bán khoảng 40 khẩu súng, bán theo đơn hàng của Vũ Thị Diệp khoảng 190 khẩu súng. Riêng đối với đạn cao su, đạn thể thao, bình khí CO2, Cao Văn Hoài không xác định rõ số lượng bán.

Bị cáo Vũ Thị Diệp tại phiên tòa. (Ảnh: Kiên Giang Online)

Bị cáo Vũ Thị Diệp tại phiên tòa. (Ảnh: Kiên Giang Online)

Chiều 11/8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Dương Minh Tuấn từ 8 đến 9 năm tù giam về tội mua bán và chế tạo trái phép vũ khí quân dụng; Vũ Thị Diệp từ 7 đến 8 năm tù giam về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo khác bị đề nghị thấp nhất từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam; cao nhất từ 6 đến 7 năm tù giam.

Hội đồng xét xử sẽ nghị án một tuần, dự kiến tuyên án vào ngày 18/8.

Năm 2019, Vũ Thị Diệp cùng chồng cư trú huyện Củ Chi, TPHCM bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi khởi tố về hành vi tàng trữ hàng cấm. Tháng 7/2022, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi xét xử Diệp 3 năm tù, chồng Diệp 3 năm 6 tháng tù.

Do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Diệp được tạm hoãn thi hành án. Trong thời gian được tạm hoãn thi hành án, Diệp tiếp tục phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.