Xem tàu chiến Nga và Iran phối hợp phá hủy mục tiêu “địch”

GD&TĐ - Tàu tên lửa Tatarstan, tàu tên lửa nhỏ Velikiy Ustyug và tàu pháo cỡ nhỏ Astrakhan của Hạm đội Caspi của Nga đã kết hợp với tàu Joushan và Peykan của Hải quân Iran đã tiêu diệt nhóm hải quân mô phỏng kẻ thù trong cuộc tập trận “Caucasus 2020” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm qua (24/9).

“Trong cuộc tập trận, các giải pháp bắn và xác định mục tiêu đã được cung cấp bởi các hệ thống kỹ thuật số vô tuyến trên tàu cũng như các trạm quan sát ven biển của Hạm đội Caspi. Hành động chung của hạm đội Nga và tàu tên lửa hải quân Iran đã dẫn đến sự phát hủy của nhóm hải quân địch” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nhóm tác chiến liên hợp đã thực hành động cơ chiến đấu và bắn chính xác các mục tiêu trên biển, đồng thời tác chiến với hệ thống phòng không.

Vào ngày 23/9, 2 tàu tên lửa của Iran đã hỗ trợ cho Thủy quân lục chiến Nga trong một chiến dịch đổ bộ bất ngờ gần thành phố Zelenomorsk ở Dagestan của Nga.

Cuộc tập trận “Caucasus 2020” diễn ra từ 21 đến 26/9 ở Quân khu phía Nam, dưới dự điều khiển của Tổng tham mưu trưởng Nga, Tướng Valery Gerasimov. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 80.000 người, bao gồm nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp và Vệ binh quốc gia Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ