Xem robot mang hình dáng bộ xương người tập thể dục

GD&TĐ - Các kỹ sư Nhật Bản đã tạo ra một cặp robot hình người có hình dạng bộ khung xương và cơ bắp với khả năng mô phỏng giải phẫu cơ thể người.  

Xem robot mang hình dáng bộ xương người tập thể dục

2 chú robot Kenshiro và Kengoro được nhóm các kỹ sư do ông Masayuki Inaba của trường Đại học Tokyo đứng đầu. Chúng có khả năng thực hiện các động tác thể dục như chống đẩy, gập người nhờ cấu trúc và sự kết hợp độc đáo các bộ phận.

Cả hai robot đều có “bộ xương” và cơ bắp gần giống như con người về cấu trúc và tỷ trọng tổng thể theo mục đích của những người tạo ra nó là giúp hiểu rõ hơn về “nhiều hệ thống và cơ chế trong cơ thể người”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.