Người dân ở xã Y Can, huyện Trấn Yên phản ánh, Tỉnh lộ 166 bị hư hỏng nặng kể từ khi trở thành đường công vụ cho thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ năm 2009.
Sau khi đường cao tốc đi vào hoạt động năm 2014, Tỉnh lộ 166 cũng được sửa chữa nhiều lần nhưng tình hình không tốt lên mà ngày càng xuống cấp.

Đặc biệt, khi trời mưa, đường ngập không phân biệt đâu là mặt đường để đi. Gần đây, xe trọng tải lớn chở cát cả ngày lẫn đêm khiến tuyến đường ngày càng xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông.


Về vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Y Can, huyện Trấn Yên xác nhận, xe tải của các mỏ cát trên địa bàn chở cát, vật liệu xây dựng đi lại quá nhiều khiến đường bị xuống cấp và hư hỏng.
Chính quyền xã đã lập biên bản nhiều lần về việc tập kết bến bãi sai quy định, nhưng việc xử lý phương tiện và việc vận chuyển trên đường thì quá chức năng quyền hạn của xã.
Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái thông tin, hiện nay công trình Đường nối đường tỉnh 163 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc dự án Nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được triển khai thi công nền đường trên các đoạn tuyến thuộc tuyến Tỉnh lộ 166 (khu vực thôn Minh Phú, thôn Hạnh Phúc, thôn Thắng Lợi xã Y Can).
Do thời tiết tháng 1 và tháng 2/2025 mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Ban quản lý dự án đã chỉ đạo các đơn vị thi công thường xuyên điều phối máy móc, nhân công đảm bảo giao thông tại các đoạn tuyến đang thi công tuy nhiên do lưu lượng xe tải trọng lớn tăng đột biến làm ảnh hưởng đến chất lượng giao thông.
“Ban quản lý dự án sẽ phối hợp cùng các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cũng như phối hợp đánh giá ảnh hưởng của các xe tải trọng lớn đối với tuyến Tỉnh lộ 166”, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái thông tin.
Tỉnh lộ 166 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Yên Bái, chạy dọc phía hữu ngạn sông Hồng qua các xã Minh Tiến, Y Can, Quy Mông (huyện Trấn Yên) lên các xã Hoàng Thắng, Xuân Ái, Yên Hợp, Tân Hợp và xã Đông An (huyện Văn Yên) có chiều dài 52km.