Xe tăng T-72 'độc nhất vô nhị' được phát hiện trên đất Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Một chiếc xe tăng T-72 độc nhất vô nhị của Cộng hòa Séc đã được phát hiện ở gần căn cứ quân sự Dodge, bang Iowa.

Xe tăng T-72 'độc nhất vô nhị' được phát hiện trên đất Mỹ

Trên đất Mỹ, sự xuất hiện của chiếc xe tăng T-72 trên một trong những con đường cao tốc đã thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí.

Được biết cỗ chiến xa nói trên đang được đưa từ Nevada đến Trung tâm thử nghiệm Aberdeen thuộc bang Maryland.

Ban đầu phương tiện này bị nhầm với mẫu đang phục vụ trong Quân đội Séc, được hiện đại hóa sâu với sự trợ giúp của công nghệ phương Tây, đó là chiếc T-72M4CZ.

Tuy nhiên thực tế đây là một phiên bản xuất khẩu đơn giản hơn nhiều và theo đó cũng có giá thành rẻ hơn, được tạo ra bởi công ty Excalibur Army của Cộng hòa Séc, được định danh là T-72M5 Scarab.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72M5 Scarab do Cộng hòa Séc chế tạo
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72M5 Scarab do Cộng hòa Séc chế tạo

Giới chuyên môn biết đến nó lần đầu tiên tại triển lãm vũ khí IDET 2017 được tổ chức cách đây 5 năm ở Brno, tuy vậy trong lần ra mắt, đã có sự khác biệt với việc bố trí giáp phản ứng nổ (ERA).

Tại đây, chúng ta cũng thấy một chiếc xe tăng lắp giáp phản ứng nổ DYNA-72 đặc trưng. Được phát triển vào cuối những năm 1990, hệ thống ERA này được báo cáo là tăng mức độ bảo vệ chống đạn xuyên lõm lên 220 - 300% so với đặc điểm ban đầu.

Đánh giá sự xuất hiện của đèn hồng ngoại, T-72 này không có kính ngắm ảnh nhiệt để tác chiến ban đêm. Ngoài ra động cơ có vẻ vẫn giữ nguyên ở mức 840 mã lực.

Được biết, chính quyền Mỹ tài trợ cho việc cung cấp xe tăng đang được hoàn thiện tại Cộng hòa Séc để bàn giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Trên bản sửa đổi này, được gọi là T-72EA, thế hệ giáp phản ứng nổ đầu tiên loại Kontakt-1 được cài đặt, hiện tỏ ra không hiệu quả lắm.

Có lẽ Mỹ đã quyết định thay thế nó bằng một loại hiện đại hơn. Do vậy họ tiến hành thử nghiệm trước khi phân bổ tiền cho dự án này.

Theo Vestnik-rm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ