Lục quân Hoa Kỳ dự kiến sẽ nhận được nguyên mẫu sơ bộ của xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M1E3 Abrams thế hệ mới vào cuối năm 2025.
Đây là mẫu vật lý đầu tiên trong chương trình hiện đại hóa, nhằm thay thế dòng M1A2 SEPv3 và SEPv4 hiện tại bằng một nền tảng nhẹ hơn, cơ động hơn và tiên tiến hơn về mặt công nghệ, The War Zone (TWZ) đưa tin.
M1E3 sẽ trở thành nền tảng cho thế hệ xe tăng tiếp theo, tập trung vào các hoạt động chiến đấu vào những năm 2040.
Sự phát triển của chiếc MBT này có tính đến kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt là nhu cầu giảm khối lượng, cải thiện khả năng sống sót và tích hợp kỹ thuật số.
Cỗ chiến xa mới dự kiến sẽ có hệ thống truyền động hybrid, hệ thống phòng vệ chủ động và cơ cấu nạp đạn tự động.

Việc phát triển được dẫn dắt bởi General Dynamics Land Systems, đơn vị cũng đã tạo ra xe thử nghiệm AbramsX. Mặc dù M1E3 không phải là phiên bản kế thừa trực tiếp từ AbramsX, nhưng nhiều công nghệ của nó có thể được điều chỉnh cho xe sản xuất.
Chương trình M1E3 chính thức được triển khai sau khi dự án M1A2 SEPv4 bị hủy bỏ vào năm 2023. Quân đội Mỹ quyết định tập trung vào việc tạo ra một nền tảng cơ bản mới, thay vì hiện đại hóa dựa trên nguyên mẫu hiện có.
Như vậy Quân đội Mỹ cũng bắt đầu đi theo xu hướng mới của xe tăng chiến đấu chủ lực tương lai, khi tập trung vào việc giảm trọng lượng, nâng cao mức độ tự động hóa và tiết giảm nhân sự điều khiển, trong khi nhiều dòng MBT khác như Challenger 3 hay Leopard 2A8 bị chỉ trích vì không có sự khác biệt về chất.