Xe tăng hạng nhẹ cuối cùng đã đánh bại Leopard 2A8 và K2

GD&TĐ - Xe tăng hạng nhẹ sẽ có giá thành rẻ hơn 40 - 50% so với MBT, vì vậy Slovakia đang cân nhắc CV90120 của Thụy Điển và đề nghị bí ẩn từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe tăng hạng nhẹ cuối cùng đã đánh bại Leopard 2A8 và K2

Slovakia chỉ chọn hai phương án thay thế cho xe tăng tương lai của mình: CV90120 của Thụy Điển và một phương tiện chưa rõ tên của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này có nghĩa là họ cuối cùng đã từ bỏ Leopard 2A8 của Đức và K2 của Hàn Quốc, mặc dù hai mẫu MBT nói trên đã được Cộng hòa Séc và Ba Lan lựa chọn.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kalinak, các biến thể được chọn sẽ có giá thành thấp hơn 40 - 50% so với xe tăng chiến đấu chủ lực thông thường. Đồng thời thiết giáp nhẹ hơn được cho là sẽ có khả năng việt dã tốt hơn mà không phải hy sinh vũ khí.

Xét đến việc giá của một chiếc Leopard 2A8 có thể lên tới gần 32 triệu euro, đây là một diễn biến được dự đoán trước. Đồng thời K2 nếu không được nội địa hóa sẽ có giá lên tới 20 triệu euro mỗi chiếc, gây trở ngại cho bất cứ quốc gia nào muốn sở hữu.

ae168d55b806d9f8.jpg
Xe tăng hạng nhẹ CV90120 tại sự kiện Tank Days ở Slovakia.

Quay trở lại các phương án đang được xem xét, mong muốn mua CV90120 của Slovakia đã được thảo luận vào đầu năm nay. Điều này được củng cố bởi việc ngành công nghiệp địa phương đang nội địa hóa các đơn đặt hàng xe chiến đấu bộ binh CV90, vì vậy đây là một ứng dụng tốt cho việc thống nhất.

Chiến xa Thụy Điển mặc dù được trang bị pháo 120 mm, vẫn thuộc dòng xe tăng hạng nhẹ và chưa tìm được khách hàng nào trong hơn 25 năm kể từ khi ra mắt. Vấn đề an toàn cũng được đặt ra, đặc biệt là khi xét đến việc nó hoàn toàn dựa trên một xe chiến đấu bộ binh với thiết kế tương tự.

Về phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không được nêu tên, nhưng Otokar Tulpar phù hợp với mô tả. Trên thực tế, đây cũng là một biến thể của xe chiến đấu bộ binh, được trang bị tháp pháo Hitfact của Ý - loại lắp trên xe tăng hạng nhẹ Centauro 2 với pháo 120 mm. Một chiếc xe tăng hạng nhẹ như vậy cho đến nay vẫn chưa đạt được thành công nào.

ca868d552c24e3b7.jpg
Xe tăng hạng nhẹ Otokar Tulpar với tháp pháo Hitfact II.

Một lựa chọn khác là xe tăng hạng nhẹ Kaplan MT của Thổ Nhĩ Kỳ, được phát triển bởi FNSS và Pindad của Indonesia. Tuy nhiên chiến xa này sử dụng pháo 105 mm của hãng John Cockerill của Bỉ, có sức mạnh kém xa hai loại trên trong khi giá thành ước tính lên tới 8 triệu USD mỗi chiếc.

Với thực tế trên, căn cứ vào giá thành, tính năng và nguồn cung cấp ổn định, CV90120 do Thụy Điển sản xuất có khả năng được Slovakia lựa chọn cao nhất làm xe tăng tương lai của mình.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.