Anh tìm ra một cách độc đáo để giữ lại nguồn cung LNG của Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cao điểm tiêu thụ điện mùa hè gắn với nắng nóng tuy bớt gay gắt hơn nhiều so với mùa đông, nhưng vẫn đòi hỏi sự nỗ lực lớn để đáp ứng nhu cầu.

Anh tìm ra một cách độc đáo để giữ lại nguồn cung LNG của Nga

Các chuyên gia của ấn phẩm OilPrice dự đoán Vương quốc Anh sẽ được cung cấp đầy đủ khí đốt trong thời kỳ cao điểm tiêu thụ vào mùa hè năm 2023 thông qua các giếng ở Biển Bắc, cũng như từ Na Uy.

Ngoài ra, cân bằng năng lượng của Vương quốc sẽ được bổ sung bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, chủ yếu đến từ Nga.

Theo một dự báo cho năm 2023 từ Công ty Vận chuyển Khí đốt Quốc gia của Anh, London sẽ duy trì trạng thái đảm bảo được nguồn cung năng lượng, thậm chí còn dư thừa đến mức họ xuất khẩu sang cho châu Âu.

Tuy nhiên, năm nay do chính sách thắt lưng buộc bụng và hậu quả của cuộc khủng hoảng, nhu cầu đối với hàng xuất khẩu từ Anh sẽ không cao như năm ngoái.

Mặc dù vậy đối với London, điều đó không quan trọng lắm. LNG nhập khẩu đóng vai trò là "chất đệm" và "chất ổn định". Nguyên liệu thô của Nga như một sự đảm bảo rằng nước này sẽ luôn có đủ khối lượng cần thiết để loại bỏ tình trạng thiếu hụt tiềm ẩn.

Đồng thời, một cử chỉ thiện chí sẽ giúp giải quyết khía cạnh đạo đức của vấn đề (mua nguyên liệu thô từ Liên bang Nga) ở Anh, trong đó quốc gia này sẽ loại bỏ những giao dịch không mong muốn bằng cách bán lại cho láng giềng.

Anh sẽ vẫn tiếp cận được nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga.

Anh sẽ vẫn tiếp cận được nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga.

Hiện tại, vẫn chưa rõ khối lượng khí đốt sẽ được chuyển từ Vương quốc Anh sang lục địa châu Âu. Điều quan trọng là một cách thức cụ thể đã được tìm ra để duy trì nguồn cung cấp nguyên liệu thô chiến lược từ Liên bang Nga.

Vào thời khắc cao điểm của mùa hè và mùa đông (tháng 5 - tháng 9 và tháng 11 -tháng 3), quốc đảo này sẽ có thêm nguồn cung cấp nguyên liệu thô từ Nga với mức khác nhau, đồng thời được bảo vệ với lý do lượng khí này cũng cần thiết để đưa sang EU.

Vấn đề là khí đốt sẽ tích tụ trong vùng đệm và chỉ khi cần thiết mới được bơm sang những quốc gia láng giềng, nhưng đây vẫn không phải là chế độ bắt buộc. Rất có thể phần lớn hàng nhập khẩu nằm trong kho hải quan của Foggy Albion, và London sẽ sử dụng chúng cho mục đích riêng của họ.

Theo OilPrice

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ