Xe khách lao vào đoàn đưa tang, 7 người chết

GD&TĐ - Khoảng 5 giờ sáng 27/3, tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khi chiếc xe khách BKS 27B-003.43 đâm vào đoàn người đưa tang khiến 7 người chết, 3 người khác bị thương. Trong đó, 4 người chết tại chỗ, 3 người chết trong bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin từ Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Khi chiếc xe khách lao tới, quan tài người mất vừa được đưa lên xe tang. Hơn 10 người bị đâm trực diện và bị hất văng rải rác giữa đường. Những người còn lại nhanh chân chạy vào lề đường nên thoát nạn. Chiếc xe khách đâm vào đoàn đưa tang dừng lại cách hiện trường khoảng 20m. Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Yên Lạc cho biết, 7 người chết trong vụ tai nạn đều ở cùng một thôn, nhà cách nhau mấy trăm mét. Đau xót hơn khi gia đình ông Nguyễn Như Phú có đến 3 người tử vong.

Sau khi nhận thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong và động viên các nạn nhân bị thương do vụ tai nạn. Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đặc biệt cần xác minh trách nhiệm lái xe, chủ xe gây tai nạn, kiểm tra ma túy và chất kích thích thần kinh trong máu lái xe.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách biển kiểm soát 27B-003.43 đâm vào đoàn người đưa đưa tang tại Vĩnh Phúc do Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông - Tracomeco sản xuất năm 2012 tại Việt Nam. Xe có 2 chỗ ngồi và 40 chỗ nằm. Chủ xe là Công ty TNHH Long Giang, đóng tại phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 7/12/2018 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2701S - tỉnh Điện Biên, thời hạn kiểm định đến hết ngày 6/6/2019.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra nguyên nhân. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đã cử đoàn công tác lên hiện trường hỗ trợ, chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, qua thiết bị giám sát hành trình, trước khi gây tai nạn, xe khách chạy 67km/h, khi gây tai nạn xe đang tăng tốc 78km/h.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.