Yên Bái:

Xây dựng trường mầm non an toàn: Hành động để bảo vệ trẻ

GD&TĐ - Những năm gần đây, vấn đề an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của xã hội.

Cô và trò Trường Mầm non Hoa Ban (TP Yên Bái) luôn được nâng cao kỹ năng an toàn trong và ngoài lớp học.
Cô và trò Trường Mầm non Hoa Ban (TP Yên Bái) luôn được nâng cao kỹ năng an toàn trong và ngoài lớp học.

Tại TP Yên Bái, việc xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em đang được chú trọng hơn bao giờ hết.

An toàn từ cơ sở vật chất

Thời gian qua, chú trọng xây dựng trường học an toàn, phòng tránh thương tích cho trẻ, Trường Mầm non Nguyễn Phúc, TP Yên Bái đặc biệt quan tâm tới cơ sở vật chất. Các lớp học hay khu vui chơi ngoài trời đều được thiết kế đảm bảo an toàn với vật liệu không độc hại và có độ bền cao; sân chơi được trải cỏ. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên được tham gia các buổi tập huấn, tích cực nghiên cứu tìm hiểu cách nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống khẩn cấp. Các giáo viên không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được thực hành các kỹ năng sơ cứu cơ bản.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Phúc chia sẻ: “Môi trường an toàn cho trẻ mầm non được ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm. Với chúng tôi, ngoài việc các cô nỗ lực tham gia các lớp học, tự tìm hiểu và nghiên cứu để nắm bắt, nhận diện những nguy cơ gây mất an toàn cho các con thì môi trường học tập, vui chơi của các em cũng luôn được nhà trường quan tâm. Nụ cười của trẻ là hạnh phúc của các cô”.

Cùng với đó, nhà trường chú trọng việc giáo dục an toàn cho trẻ như giúp trẻ hiểu biết về các nguy cơ tiềm ẩn và cách phòng tránh; hướng dẫn về cách tự bảo vệ bản thân trong các tình huống khác nhau, từ việc tránh xa các đồ vật sắc nhọn đến cách giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Trong một buổi học về an toàn giao thông, trẻ được dạy cách nhận biết đèn đỏ, đèn xanh và cách đi bộ an toàn…

“Để duy trì ba chữ ‘An’ trong trường đòi hỏi sự nỗ lực của thầy cô và sự đồng lòng của phụ huynh. Nhà trường thuận lợi vì có đội ngũ giáo viên đoàn kết, có phẩm chất đạo đức tốt, có nếp sống văn hóa lành mạnh; đạt chuẩn về trình độ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, tâm huyết với nghề nghiệp. Hội phụ huynh học sinh nhiệt tình ủng hộ cùng cộng đồng trách nhiệm trong các hoạt động của nhà trường: phong trào thi đua; công tác xã hội hóa giáo dục, công tác nuôi dạy con theo khoa học, ngày hội, ngày lễ...

Cơ sở vật chất nhà trường luôn được cải tạo bổ sung kịp thời theo hướng đồng bộ, dần dần đáp ứng nhu cầu dạy và học, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”, cô giáo Nguyễn Thị Thuý Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Phúc nói.

Với những nỗ lực xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, Trường Mầm non Nguyễn Phúc không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ mà còn tạo dựng niềm tin sâu sắc trong lòng phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Huyền ở tổ Phúc Sơn, phường Nguyễn Phúc (TP Yên Bái) có con theo học tại trường chia sẻ: “Tôi rất yên tâm khi gửi con tại đây. Các cô giáo luôn chú trọng đến an toàn của trẻ và tôi cảm thấy rằng, nhà trường rất mở lòng lắng nghe ý kiến của phụ huynh”.

xay-dung-truong-mam-non-an-toan-tai-yen-bai-2-7488-924.jpg
Cô và trò Trường Mầm non Nguyễn Phúc (TP Yên Bái) trong 1 tiết học.

Còn cô Nguyễn Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban cho biết: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai; trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích từ năm học 2022 - 2023. Khi các con đến trường là phải tuyệt đối an toàn.

Việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cộng đồng về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, từ đó có sự thay đổi về hành vi, nếp sống phù hợp để từng bước hạn chế tai nạn thương tích trong trong cuộc sống. Năng lực, trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên về phóng cháy chữa cháy, bạo lực, giao thông, đuối nước… được nâng cấp thường xuyên”.

Trong thời gian qua, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP Yên Bái đều nỗ lực đẩy mạnh xây dựng môi trường an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. Phòng GD&ĐT TP Yên Bái chú trọng tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đặc biệt là rà soát các công trình, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ giảng dạy và vui chơi để có hướng khắc phục, sửa chữa và trang bị kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong quá trình hoạt động. Kiên quyết không sử dụng các công trình đã hết niên hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn.

xay-dung-truong-mam-non-an-toan-tai-yen-bai-4-4015-5757.jpg
Môi trường học tập của các em học sinh luôn đảm bảo sạch đẹp, an toàn, thân thiện.

Bảo đảm môi trường bên trong và ngoài lớp học

Đến nay, 25/25 trường mầm non và 18/18 nhóm lớp mầm non độc lập tại TP Yên Bái đều có cơ sở vật chất an toàn, không có nguy cơ tai nạn thương tích. Các nhà trường thực hiện xây dựng môi trường bên trong và ngoài lớp học đảm bảo đủ ánh sáng, thông thoáng, các dụng cụ, đồ chơi được thiết kế, lắp đặt đúng tiêu chuẩn và vừa tầm đối với trẻ...

Khu vực sân chơi, bãi tập, trang thiết bị ngoài trời bằng phẳng, không trơn trượt, các thiết bị đồ chơi được bố trí theo từng khu vực riêng biệt, đủ số lượng, phù hợp với trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo, các dụng cụ và trang thiết bị giáo dục thể chất cho trẻ hoạt động phải đảm bảo tính an toàn, tính giáo dục, tính thẩm mỹ và tính vệ sinh. Các dãy cầu thang, cửa lớp học có tay vịn, được gắn rào và hành lang vững chắc.

Đặc biệt, nhiều trường học đã ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng trường học an toàn như nhiều trường mầm non đã đưa vào sử dụng các thiết bị giám sát an ninh, giúp theo dõi và bảo đảm an toàn cho trẻ. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các khu vực quan trọng, giúp giáo viên và phụ huynh dễ dàng theo dõi hoạt động của trẻ. Các phần mềm quản lý học sinh cũng được áp dụng, giúp cải thiện khả năng liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh. Những thông tin về tình trạng sức khỏe và hoạt động của trẻ được cập nhật liên tục, giúp phụ huynh nắm bắt kịp thời.

Xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết của ngành Giáo dục và Đào tạo TP Yên Bái. Những nỗ lực từ phía nhà trường, sự đồng hành từ phụ huynh và ý thức cộng đồng góp phần tạo ra một môi trường học tập an toàn và thân thiện.

“100% các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo công tác y tế trường học. Các bếp ăn đảm bảo một chiều; lương thực, thực phẩm đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng; quy trình chế biến thức ăn, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Nhân viên nấu ăn được tập huấn nghiệp vụ chế biến thức ăn và các quy định về đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Trong những năm qua, toàn thành phố không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học, không có vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong các bếp ăn”, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng GD&ĐT TP Yên Bái cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Việc nào cho Di

Truyện ngắn: Việc nào cho Di

GD&TĐ - Di sẽ dọn bàn làm việc đến cạnh cửa sổ. Làm trực tuyến ở nhà mình sẽ tự do thoải mái hơn, dù không có những làn gió sông thổi mát.