Từng bước nâng cao nhận thức
Đứng trước thực trạng ấy, Trường THPT Việt Bắc (Lạng Sơn) sớm xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ thường xuyên, dài hạn. Mục đích tuyên truyền của nhà trường không chỉ nhằm cung cấp thông tin về tác hại thuốc lá mà còn hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh, đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng ngừa sớm.
Trước hết, nhà trường đã kịp thời bổ sung, xây dựng những quy định liên quan trực tiếp đến thuốc lá trong bộ nội quy.
Cụ thể là nghiêm cấm học sinh mang, sử dụng, tàng trữ thuốc lá và các loại thuốc lá khác trong khuôn viên trường học. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Đồng thời, nội dung này được phổ biến công khai toàn bộ phụ huynh để cha mẹ tham gia giám sát học sinh tuân thủ nội quy. Qua đó, đảm bảo tính thống nhất kỷ luật và giúp các em sớm nhận diện “Hút thuốc lá là hành vi gây tổn hại đến lợi ích của bản thân”.
Bên cạnh đó, đầu mỗi năm học, nhà trường luôn vạch sẵn kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức xuyên suốt cả năm.
Ngoài tiếp cận kiến thức về thuốc lá thông qua các môn học, học sinh có cơ hội nâng cao nhận thức qua các buổi sinh hoạt dưới cờ hay tham gia nhiều hoạt động thi đua với chủ đề phòng chống thuốc lá do Đoàn – Hội tổ chức.
Hệ thống pano, áp phích trong khuôn viên nhà trường và trang mạng xã hội cũng trở thành những kênh truyền thông đắc lực giúp thông điệp “Nói không với thuốc lá” đi sâu vào nhận thức của học sinh, phụ huynh.
“Các hoạt động thực tiễn đã cung cấp cho học sinh cách nhìn trực quan, sinh động nhất về thực trạng sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử trong các trường học và các hệ lụy đi kèm. Nhờ vậy, các em không chỉ hiểu rõ tác hại của thuốc lá mà còn hình thành thái độ chủ động nói không, biết nhắc nhở bạn bè tránh xa khói thuốc để tự bảo vệ bản thân và giữ gìn môi trường học tập xanh”, cô Nông Thu Hương - Phó Bí thư Đoàn, Trường THPT Việt Bắc chia sẻ.
Môi trường sạch khói thuốc
Theo cô Nông Thu Hương, xây dựng môi trường an toàn, sạch khói thuốc cho sự phát triển lành mạnh của thế hệ trẻ là trách nhiệm chung của cộng đồng. Trong đó, cô đặc biệt nhấn mạnh vai trò nhà trường trong khâu giáo dục, gia đình quản lý, định hướng và xã hội tạo môi trường lành mạnh. Khi ba yếu tố này đồng hành, nhận thức của học sinh về tác hại của thuốc lá sẽ sớm hoàn thiện và bền vững hơn.
Mặt khác, cô Nông Thu Hương cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác phòng chống vẫn còn gặp khó khăn. Đặc biệt, với sự xuất hiện của các loại thuốc thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) có hình thức ngụy trang bắt mắt, quảng cáo hấp dẫn lan truyền trên mạng xã hội khiến học sinh lầm tưởng vô hại. Hay, một số em tìm đến chất kích thích do chịu áp lực tâm lý nhưng không được chia sẻ kịp thời.
Nắm bắt được tâm lý đó, nhà trường đặt phương châm “Giáo dục là chính” làm kim chỉ nam.
“Khi phát hiện học sinh vi phạm, nhà trường thực hiện xử lý theo từng bước nhắc nhở, thông báo với gia đình, đồng thời tổ chức các buổi tư vấn cá nhân hoặc nhóm.
Mục tiêu cuối cùng là giúp học sinh tháo gỡ khúc mắc, nhận ra nguyên nhân và tính chất độc hại của thuốc lá để làm chủ bản thân, tránh tái phạm chứ không chỉ xử phạt”, cô Nông Thu Hương cho hay.
Chưa dừng lại ở đó, nhà trường xác định phương thức giáo dục hiệu quả nhất là giáo dục bằng tấm gương. Vì vậy, nhà trường quán triệt đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện nghiêm quy định không sử dụng thuốc lá trong trường học, đồng thời tích cực tuyên truyền, định hướng cho học sinh bằng chính hành động và thái độ của mình.
Cô Nông Thu Hương cho biết thêm, nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh phát huy vai trò dẫn dắt công tác tuyên truyền về tác hại của khói thuốc.
Dưới sự sáng tạo của các em, nhiều tác phẩm tuyên truyền, đội nhóm CLB ra đời và trở thành diễn đàn chung để học sinh cùng chia sẻ hiểu biết, nhắc nhở nhau không hút thuốc lá và lan tỏa lối sống lành mạnh vì một môi trường học đường chung sạch khói thuốc.