Xây dựng trường học không khói thuốc: Hiệu trưởng tiên phong

GD&TĐ - Không chỉ có sự vào cuộc của giáo viên, học sinh cũng trở thành lực lượng tích cực trong việc lan tỏa thông điệp sống khỏe.

Học sinh Trường THCS Đông Thọ (Hàm Rồng, Thanh Hóa) được tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tại lớp.
Học sinh Trường THCS Đông Thọ (Hàm Rồng, Thanh Hóa) được tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tại lớp.

Những năm gần đây, tình trạng hút thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, có xu hướng xâm nhập vào môi trường học đường, gây ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại đối với sức khỏe và sự phát triển của học sinh.

Nhiều trăn trở

Tại Trường THCS Đông Thọ (phường Hàm Rồng), Hiệu trưởng Lê Thanh Hải luôn trăn trở trước nguy cơ thuốc lá xâm nhập học sinh. Theo ông Hải, lứa tuổi vị thành niên dễ bị tác động bởi tâm lý tò mò, thích thể hiện bản thân, nên nếu không được định hướng đúng, các em dễ sa vào những thói quen xấu. Dẫu vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường phát động phong trào “Trường học không khói thuốc” với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

“Muốn học sinh nói không với thuốc lá, trước hết thầy cô phải làm gương. Tôi và đội ngũ giáo viên đều cam kết không sử dụng thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Hải nhấn mạnh.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, nhà trường triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền trong giờ sinh hoạt lớp, lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào các môn học, tổ chức ngoại khóa về sức khỏe học đường. Hệ thống pano, áp phích với thông điệp “Nói không với thuốc lá” được bố trí tại nhiều vị trí trong khuôn viên trường, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh.

Nhà trường cũng tăng cường phối hợp với phụ huynh trong quản lý học sinh ngoài giờ học. Trong các buổi họp, nội dung về nguy cơ của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, luôn được trao đổi thẳng thắn. Nhiều phụ huynh đã chủ động theo dõi, nhắc nhở con em mình. “Chúng tôi không chỉ cấm, mà quan trọng là giúp học sinh hiểu và tự giác tránh xa. Khi nhận thức thay đổi, hành vi sẽ thay đổi”, ông Hải chia sẻ.

Lan tỏa thông điệp sống đẹp

Không chỉ có sự vào cuộc của giáo viên, học sinh cũng trở thành lực lượng tích cực trong việc lan tỏa thông điệp sống khỏe. Em Lương Mạnh Khải (học sinh lớp 11), Trường THPT Quan Sơn, từng nghĩ thuốc lá điện tử là “vô hại”, nhưng sau khi được tuyên truyền, em đã thay đổi nhận thức.

Cùng các bạn, Khải thành lập nhóm truyền thông nhỏ, thường xuyên chia sẻ thông tin về tác hại của thuốc lá trên mạng xã hội, đồng thời tổ chức các buổi thảo luận, đóng vai tình huống để giúp bạn bè biết cách từ chối lời rủ rê.

Một số học sinh từng thử hút thuốc cũng dần thay đổi. Em Nguyễn Hoàng Phúc, (học sinh lớp 12), Trường THPT Quan Sơn, chia sẻ rằng nhờ sự tư vấn của thầy cô và động viên từ bạn bè, nhiều bạn đã từ bỏ thói quen này, sức khỏe và tinh thần đều cải thiện rõ rệt.

Theo ông Lê Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh thông qua các hoạt động thể thao, văn nghệ, câu lạc bộ là giải pháp quan trọng giúp học sinh tránh xa các thói quen tiêu cực. Khi có sân chơi bổ ích, học sinh sẽ ít bị lôi kéo vào những hành vi không lành mạnh.

Thực tế cho thấy, khi người học được trao vai trò chủ thể trong các hoạt động phòng chống thuốc lá, hiệu quả mang lại rõ rệt hơn. Các em không chỉ tự bảo vệ mình, mà còn trở thành những người lan tỏa thông điệp tích cực.

Có thể thấy, công tác phòng chống thuốc lá trong học đường tại Thanh Hóa được triển khai đồng bộ từ chỉ đạo của ngành đến hành động cụ thể tại từng nhà trường. Sự đồng lòng giữa thầy cô, học sinh và phụ huynh chính là yếu tố then chốt tạo nên hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tàu ngầm diesel nổi lên để sạc lại hệ thống pin.

Bí quyết giúp tàu ngầm diesel ẩn mình

GD&TĐ - Động cơ diesel vốn phụ thuộc hoàn toàn vào oxy để duy trì quá trình đốt cháy, trong khi môi trường dưới nước lại không cung cấp không khí tự do.