Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám hiệu đến vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên với những việc làm cụ thể tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của học sinh.
Đẩy lùi thuốc lá khỏi học đường
Xác định phòng chống thuốc lá là nhiệm vụ lâu dài, Trường THPT Cam Lộ (Quảng Trị) xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, lồng ghép vào công tác giáo dục nền nếp và kỹ năng sống cho học sinh.
Ông Hồ Đắc Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT Cam Lộ cho biết, thuốc lá không chỉ gây hại trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. Đặc biệt, môi trường học đường là nơi cần sự trong lành, an toàn và chuẩn mực. Vì vậy, nhà trường quán triệt quan điểm không để thuốc lá có “đất sống” trong trường học.
Theo đó, Ban Giám hiệu giữ vai trò trung tâm trong chỉ đạo. Các kế hoạch được xây dựng bài bản, có phân công rõ ràng, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận. Ngay từ đầu năm, học sinh toàn trường được tổ chức ký cam kết thực hiện nội quy, trong đó có nội dung không sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức.
Theo ông Trần Văn Hà - Phó Hiệu trưởng, nhà trường phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, đặc biệt là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), để tổ chức các hoạt động truyền thông. Nội dung phòng chống thuốc lá được lồng ghép linh hoạt trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa.
Linh hoạt tuyên truyền
Công tác phòng, chống thuốc lá trong học đường được Trường THCS&THPT Cửa Việt (Quảng Trị) triển khai bài bản, với nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền, giáo dục đến giám sát và xử lý vi phạm.
Theo ông Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Hiệu trưởng nhà trường, phòng chống thuốc lá không chỉ là hoạt động phong trào mà được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong công tác giáo dục học sinh.
Nhà trường xây dựng quy trình cụ thể, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Điểm đáng chú ý là việc tận dụng 15 phút đầu giờ mỗi ngày, giáo viên chủ nhiệm trình chiếu các video trực quan về tác hại của thuốc lá, giúp học sinh tiếp cận thông tin một cách sinh động, dễ tiếp thu.
Nội dung phòng chống thuốc lá cũng được tích hợp vào các môn học như Sinh học, Hóa học, qua đó giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác động tiêu cực của thuốc lá đối với sức khỏe con người.
Không dừng lại ở hoạt động trên lớp, các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt tập thể. Đồng thời, nhà trường phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức các chuyên đề truyền thông, tạo diễn đàn để học sinh trao đổi, nâng cao nhận thức.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình trạng sử dụng thuốc lá trong học sinh đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh có biểu hiện sử dụng thuốc lá.
Đối với các trường hợp này, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc xử lý kỷ luật mà chú trọng tư vấn, hỗ trợ tâm lý. Khi phát hiện vi phạm, học sinh được lập danh sách, chuyển đến bộ phận tư vấn để được phân tích, giải thích về tác hại của thuốc lá cũng như các quy định liên quan.
“Thực tế cho thấy, một số học sinh từng sử dụng thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử, nhưng sau khi được tuyên truyền và tư vấn đã thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi. Đáng ghi nhận là thời gian gần đây chưa phát hiện trường hợp học sinh sử dụng thuốc lá điện tử”, ông Hiếu cho biết.