Xây dựng trường học không khói thuốc: Gắn giáo dục với trải nghiệm thực tế

GD&TĐ - Đa dạng các loại hình tuyên truyền, gắn giáo dục với trải nghiệm thực tế là hướng đi được nhiều cơ sở giáo dục lựa chọn nhằm tạo “lá chắn” vững chắc để bảo vệ học sinh trước tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử…

Mỗi buổi sinh hoạt dưới cờ, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (Vĩnh Long) được tuyên truyền nhiều nội dung, trong đó có tác hại của thuốc lá.
Mỗi buổi sinh hoạt dưới cờ, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (Vĩnh Long) được tuyên truyền nhiều nội dung, trong đó có tác hại của thuốc lá.

Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (Vĩnh Long), công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá được duy trì liên tục, đa dạng. Khuôn viên trường thường xuyên treo băng rôn, poster với thông điệp “Nói không với thuốc lá”. Trên các nền tảng như fanpage, website, nội dung tuyên truyền được cập nhật định kỳ, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Đáng chú ý, hệ thống phát thanh học đường trở thành “kênh” lan tỏa thông điệp hiệu quả. Những bản tin tuyên truyền được chọn lọc từ các báo, tạp chí chính thống, hoặc do giáo viên trực tiếp biên soạn, sau đó kiểm duyệt kỹ trước khi phát sóng. Học sinh cũng được tham gia đọc, dẫn chương trình, qua đó vừa tiếp nhận thông tin, vừa rèn luyện kỹ năng giao tiếp, trình bày.

“Chúng tôi ưu tiên những nội dung gần gũi, có dẫn chứng cụ thể để học sinh dễ hình dung. Khi các em tham gia truyền tải thông điệp, hiệu quả tuyên truyền cũng tăng lên rõ rệt”, cô Trương Thị Thanh Nguyên, phụ trách Phòng Tư vấn học đường và Ban Truyền thông cho biết.

Có thể thấy, đa dạng loại hình tuyên truyền, gắn giáo dục với trải nghiệm thực tế đang là hướng đi phù hợp trong phòng, chống tác hại của thuốc lá trong học đường. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả bền vững, vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, nhằm tạo nên “lá chắn” vững chắc, bảo vệ học sinh trước những cám dỗ ngày càng tinh vi.

Tại Trường THPT Bảo Lạc (xã Bảo Lạc, Cao Bằng), công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Ngoài các buổi ngoại khóa, nhà trường còn tổ chức ký cam kết không hút thuốc lá đối với cán bộ, giáo viên và học sinh; đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lạc Tô Thị Đào chia sẻ: Nhà trường đặc biệt chú trọng phối hợp với phụ huynh để quản lý, giáo dục học sinh, nhất là trước nguy cơ từ thuốc lá điện tử. Căng tin trong trường được kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không kinh doanh thuốc lá dưới mọi hình thức.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nhìn nhận: Kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục và kỷ luật giúp các trường học tại Sơn La từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Trong đó, mô hình gắn giáo dục với trải nghiệm thực tế cho thấy hiệu quả khi đặt học sinh vào trung tâm, hướng tới hình thành lối sống tích cực, nói không với thuốc lá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.