Sáng 30/6, Ban Thường vụ 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các xã, phường.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo lễ công bố.
Chặng đường mới
Theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, Phú Thọ sẽ hợp nhất với 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình để thành một tỉnh Phú Thọ mới, có trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP Việt Trì hiện nay.
Tỉnh Phú Thọ mới có diện tích tự nhiên là 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.

Hội nghị đã công bố các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên quan đến việc sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (mới); thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh, chức vụ trong các tổ chức đảng, bộ máy chính quyền tỉnh Phú Thọ (mới).
Tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương, kết thúc hoạt động của các đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời thành lập các tổ chức đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mới cùng 148 đơn vị hành chính cấp xã, phường mới.

Trung ương chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 102 người; chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 30 người; chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Chỉ định ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ định ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ (mới) giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (mới), nhiệm kỳ 2021-2026;
Chỉ định 9 ông, bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (mới), nhiệm kỳ 2021-2026.
Quyết nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ gồm 18 đại biểu; chỉ định ông Bùi Minh Châu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Phú Thọ (mới);
Thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; chỉ định ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ đang đứng trước cơ hội, điều kiện, động lực mới to lớn để phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du Bắc Bộ, định hình vị thế mới trên bản đồ phát triển Quốc gia, hướng tới khu vực và quốc tế, với mô hình phát triển đa trung tâm, tích hợp cao và bản sắc văn hoá sâu sắc.
Để sớm đạt mục tiêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Phú Thọ, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị đội ngũ cán bộ được phân công, bổ nhiệm trong bộ máy mới cần nhận thức sâu sắc sự tin tưởng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phát huy cao nhất trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, đoàn kết thống nhất, năng động chủ động thích ứng với yêu cầu mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung;
Bảo đảm sự vận hành có tính định hướng đích cao của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong xây dựng Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chiến lược của Đảng, trước hết là “bộ tứ trụ cột” – 4 nghị quyết của Bộ Chính trị.
“Tôi tin tưởng rằng tỉnh Phú Thọ sẽ nhanh chóng bắt kịp và bắt nhịp công việc, chung sức, đồng lòng, biến chủ trương đúng đắn của Đảng thành những kết quả cụ thể, thiết thực, bền vững, đưa Phú Thọ vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao phát triển mới, khẳng định dấu ấn tỉnh nhà trong sự phát triển của quốc gia, khu vực”, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định.
Xây dựng Phú Thọ giàu mạnh hơn, văn minh hơn
Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ là vùng đất có vị thế phát triển kinh tế, xã hội và có quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước và là địa phương có nhiều dư địa phát triển, là vùng đất Tổ, nằm trong vùng Thủ đô; là địa phương có vùng nông sản hàng hóa độc đáo, tập trung, quy mô lớn, là cửa ngõ giao lưu giữa các tỉnh phía bắc với Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng, có khả năng kết nối với thị trường Trung Quốc, nên có điều kiện phát triển logisitics với quy mô lớn; đồng thời là địa phương có không gian lớn để phát triển công nghiệp, phát triển du lịch…

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới cho biết, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hoà Bình là ba vùng đất với 3 bản sắc riêng biệt như ba mạch nguồn lịch sử, văn hoá con người của dân tộc Việt Nam, đã cùng chảy xuyên suốt qua chiều dài hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; là cái nôi của văn hoá Việt và nay đang hội tụ, gắn kết chặt chẽ trong một không gian phát triển mới đầy triển vọng.
Theo ông Đặng Xuân Phong, sự kết hợp giữa 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hoà Bình là bước đi chiến lược đã được Trung ương tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng để hình thành một đơn vị hành chính kinh tế mới có độ tích hợp cao về địa lý, đa dạng về nguồn lực, cân bằng về không gian phát triển và liên kết bổ sung cho nhau trên nhiều phương diện, tạo cơ hội bứt phá trong thời đại mới.
“Để tiếp nối phát huy những thành tựu đã đạt được, kế thừa thành quả, giá trị tốt đẹp các thế hệ cán bộ lãnh đạo 3 tỉnh dày công xây dựng. Phát huy truyền thống Đất tổ Vua Hùng, tôi tha thiết mong muốn toàn thể cán bộ, Đảng viên và hơn 4 triệu Nhân dân đoàn kết, đồng lòng sát cánh cùng xây dựng Phú Thọ mới giàu mạnh hơn, văn minh hơn, nơi mỗi người dân đều được sống trong ấm no, hạnh phúc”, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ nhấn mạnh.
Về phía cơ sở, ngay sau lễ công bố thành lập xã Vĩnh Thành (trước đây là 6 xã Lũng Hòa, Bồ Sao, Cao Đại, Việt Xuân, Tân Cương, Phú Thịnh thuộc huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), ông Vũ Đức Kim, Phó Bí thư Thường trực xã nhấn mạnh, HĐND xã sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất theo đúng quy định, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong công tác cán bộ.
Xã cũng khẩn trương bắt tay chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để vận hành bộ máy chính quyền mới hiệu quả, xã Vĩnh Thành xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ hợp lý, không để gián đoạn công việc hay ảnh hưởng đến người dân.
Xã cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng bộ và chi bộ “4 tốt”; tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 – 2030 phù hợp với điều kiện thực tế, chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa, thương mại – dịch vụ, hạ tầng đồng bộ và chính sách an sinh xã hội.
Theo báo cáo thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của 3 tỉnh đạt 7,5%, cao hơn mức tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 (7%/năm) và cao hơn bình quân chung của cả nước (6,2%/năm). Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng (đứng thứ 6 cả nước) và dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng (gấp 1,56 lần so năm 2020). Giá trị GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng (tăng 1,48 lần so năm 2020)...