Xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức sau gần 6 năm bị san ủi

GD&TĐ - Lăng mộ bà Tài Nhân họ Lê là vợ vua Tự Đức sẽ được xây dựng lại sau gần 6 năm bị san ủi bởi dự án bãi đỗ xe.

Lễ khởi công xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức. (Ảnh: T.H).
Lễ khởi công xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức. (Ảnh: T.H).

Ngày 26/4, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam (hoàng tộc nhà Nguyễn) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh) tổ chức Lễ đặt đá khởi công công trình lăng vợ vua Tự Đức sau gần 6 năm kể từ khi lăng bị san ủi bởi dự án.

Lễ đặt đá khởi công công trình lăng mộ vợ vua Tự Đức sau gần 6 năm bị san ủi bởi dự án bãi đỗ xe. (Ảnh: T.H).
Lễ đặt đá khởi công công trình lăng mộ vợ vua Tự Đức sau gần 6 năm bị san ủi bởi dự án bãi đỗ xe. (Ảnh: T.H).

Việc xây dựng lại lăng vợ vua Tự Đức được thực hiện theo bản vẽ thiết kế do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đề xuất đã được các bên liên quan đã nhất trí. Tổng diện tích công trình là 202m2, diện tích lăng chính 35m2, diện tích còn lại được lát đá, trồng cây tạo cảnh quan.

Lăng mộ vợ vua Tự Đức có tổng diện tích là 202m2, diện tích lăng chính 35m2, diện tích còn lại được lát đá, trồng cây tạo cảnh quan. (Ảnh: T.H).

Lăng mộ vợ vua Tự Đức có tổng diện tích là 202m2, diện tích lăng chính 35m2, diện tích còn lại được lát đá, trồng cây tạo cảnh quan. (Ảnh: T.H).

Công trình được thiết kế theo khuôn mẫu của bậc Tài nhân vương triều Nguyễn dưới thời vua Tự Đức. Thời gian thi công hoàn thành công trình dự kiến là 15/6/2023. Chi phí vật tư, nhân công và các chi phí khác có liên quan để thực hiện công trình do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị đảm nhận.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 15/6/2023. (Ảnh: T.H).

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 15/6/2023. (Ảnh: T.H).

Trước đó, tháng 6/2017, người dân phường Thủy Xuân (TP Huế) phản ánh việc chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh là Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị đã san ủi lăng mộ của vợ vua Tự Đức.

Theo mô tả, trước khi bị san ủi, lăng này tọa lạc trên diện tích đất khoảng 40m2, có cổng hình vòm, phần tường xây khá cao. Tại lăng có một tấm bia khắc chữ Hán bằng đá xanh nguyên khối với tự đề "Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ". Theo đó, đây là lăng bà Tài nhân họ Lê, người đứng hàng thứ 9 trong Cửu giai phi, là vợ vua Tự Đức.

Sau sự việc này, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị đã lên tiếng nhận lỗi và xin khắc phục sai phạm bằng cách xây dựng lại lăng vợ vua Tự Đức đã bị san ủi.

Khi huyệt mộ được tìm thấy, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc mong được khôi phục lại lăng ngay tại vị trí cũ nhưng chính quyền TP Huế và tỉnh Thừa Thiên - Huế lúc đó muốn di dời để lấy đất cho dự án bãi đỗ xe.

Tình trạng này khiến con cháu họ Nguyễn Phước tộc gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý hành vi xâm phạm mồ mả của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Trong suốt gần 6 năm qua, dự án bãi đỗ xe đã ngừng hoạt động, còn lăng vợ vua Tự Đức thì chỉ là nấm mộ đắp tạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 7/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước và thế giới ngày 7/10 đã có những biến chuyển so với phiên giao dịch trước.

Hàng dài ô tô ùn ứ tại thủ đô Kiev vì cây cầu bị Nga tấn công.

Đòn đánh chia đôi Ukraine của Nga

GD&TĐ - Cường độ các cuộc tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu của Ukraine đang gia tăng và hậu quả của chúng ngày càng rõ rệt.